Hàng trăm công nhân ứng trực đề phòng ngập úng cho Thủ đô

Bắt đầu từ rạng sáng ngày hôm nay (9/2), hàng trăm công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã được huy động ứng trực, xử lý các tình huống phát sinh hạn chế tình trạng ngập úng tại Thủ đô.

 Công nhân ngành thoát nước đội mưa làm nhiệm vụ tại khu vực gầm cầu Đuống.

Công nhân ngành thoát nước đội mưa làm nhiệm vụ tại khu vực gầm cầu Đuống.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa trung bình từ 18h ngày 8/2 kéo dài đến 14 giờ ngày hôm nay (28 Tết) khiến việc di chuyển của người dân gặp không ít khó khăn. Tại một số điểm, lượng mưa phổ biến từ 50 – 60mm/h, cá biệt tại Trạm bơm Yên Sở, lượng mưa tại nhiều thời điểm là 80mm/h.

Cũng theo lãnh Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, nhằm hạn chế tình trạng ngập úng, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, Công ty đã yêu cầu các xí nghiệp phụ trách địa bàn, bố trí lực lượng chốt trực làm nhiệm vụ tại các điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ đó, đến thời điểm này, mặc dù mưa vẫn kéo dài nhưng tình trạng ngập úng đã không xảy ra, việc đi lại của người dân cơ bản đã đảm bảo.

Sau đây là một số hình ảnh những công nhân thoát nước trong ngày 28 Tết do phóng viên Kinh tế và Đô thị ghi lại:

Công nhân thoát nước đội mưa làm việc trên đường Ngọc Hồi.

Công nhân tiến hành khơi thông các miệng cống để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước.

Đây cũng là công việc của nhiều công nhân tại các tuyến đường khác như Nguyễn Xiển, Quyết Thắng...

Công nhân thoát nước vớt rác tại hồ Giảng Võ.

Công nhân thoát nước xử lý các sự có phát sinh trong mưa.

Ngoài việc xử lý các sự cố phát sinh, các công nhân cũng đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị vật tư sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hang-tram-cong-nhan-ung-truc-han-che-ngap-ung-cho-thu-do-409700.html