Hàng trăm con cá voi chết bí ẩn, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Tổng cộng 145 con cá voi đã chết sau khi bị dạt vào một bờ biển khó tiếp cận tại New Zealand.

Cục Bảo tồn New Zealand (DoC) vừa công khai đoạn clip ghi lại cảnh tượng xác hàng trăm con cá voi nằm rải rác trên một bãi biển tại vịnh Mason, bờ biển phía tây đảo Stewart.

Theo trang web của cục Bảo tồn New Zealand, các cơ quan chức năng đã được thông báo vào 22:30 tối thứ bảy ngày 24/11. Vì bãi biển này bị cô lập nên các nhà chức trách không biết những sinh vật này bị mắc cạn bao lâu trước khi chúng được tìm thấy.

Ren Leppens, một quan chức của DoC cho biết, một nửa trong số những con cá voi đã chết khi chúng được phát hiện. Theo bà Leppen, do khu vực khó tiếp cận, thiếu nhân lực và sức khỏe của những con cá voi rất kém nên các nhà bảo tồn đành phải bỏ mặc chúng.

"Đáng buồn thay, khả năng để đưa những con cá voi còn sống sót trở lại biển là cực kỳ thấp", bà Ren Leppen miêu tả về tình hình lúc đó.

Mỗi năm, New Zealand chứng kiến hơn 80 vụ cá voi bị mắc cạn. Trong khi hiện tượng này vẫn còn là một điều bí ẩn, một số giả thuyết cho rằng những con cá voi có thể chết do mất phương hướng, bệnh tật, thời tiết xấu và biến động thủy triều cực đại.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-hang-tram-con-ca-voi-chet-bi-an-troi-dat-vao-bo-bien-new-zealand-a412455.html