Covid-19 đã xuất hiện tại 10 huyện, thành, thị xã của Nghệ An

Ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhận định: Diễn biến dịch trên địa bàn tiếp tục phức tạp, vì vậy cần đẩy nhanh việc triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát, khống chế, không cho lây lan dịch bệnh

Hôm nay (25/6), tỉnh Nghệ An ghi nhân 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc lên 51. Như vậy, dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện tại 10 huyện, thị, thành phố tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhận định: Diễn biến dịch trên địa bàn tiếp tục phức tạp, vì vậy cần đẩy nhanh việc triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát, khống chế, không cho lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Chợ đầu mối Thành phố Vinh có 3 người buôn bán dương tính với SARS-CoV-2.

Chợ đầu mối Thành phố Vinh có 3 người buôn bán dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện sáng nay tại tỉnh Nghệ An có 3 ca hành nghề buôn bán tại chợ đầu mối Vinh và 3 ca huyện Nghĩa Đàn, TX. Hoàng Mai và 1 ca vãng lai. Liên quan đến ổ dịch tại Chợ đầu mối (thành phố Vinh), theo nhận định, ổ dịch có yếu tố liên quan đến các xe chở hàng trở về từ các vùng dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh… Các ca nhiễm rải rác tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, giao thương với nhiều người trong và ngoài tỉnh. Nguy cơ lây lan, bùng phát dịch là rất lớn.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Nghệ An diễn ra hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương thực hiện theo nguyên tắc ngăn chặn hiệu quả bên ngoài, kiểm soát chặt bên trong. Không chỉ các địa phương đã có dịch mà các địa phương chưa có dịch cũng phải hết sức chủ động, sẵn sàng, không được chủ quan, lơ là. Về ổ dịch chợ đầu mối, các địa phương tăng cường rà soát, tuyên truyền vận động, yêu cầu cá nhân có liên quan tự giác khai báo y tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bởi đây là ổ dịch rất phức tạp liên quan đến nhiều người nhưng hiện nay chưa kiểm soát được hết. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các địa phương thành lập Tổ COVID cộng đồng để truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu trên địa bàn xuất hiện các ca mắc COVID-19 thì Tổ COVID cộng đồng tham gia thực hiện thêm nhiệm vụ truy vết, giám sát, điều tra dịch tễ../.

Sỹ Đức/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/covid-19-da-xuat-hien-tai-10-huyen-thanh-thi-xa-cua-nghe-an-869037.vov