Hàng trăm chú khuyển tụ tập trong lễ hội thú cưng lần đầu tiên tại Hà Nội

Chiều 15-9, các tín đồ yêu thú cưng đã tụ tập tại lễ hội dành riêng cho cún đầu tiên diễn ra tại Hà Nội.

Chiều 15-9, Lễ hội cún cưng đầu tiên diễn ra tại Hà Nội mang tên Bark Fest tổ chức tại ngõ 238, Âu Cơ, Hà Nội.

Chiều 15-9, Lễ hội cún cưng đầu tiên diễn ra tại Hà Nội mang tên Bark Fest tổ chức tại ngõ 238, Âu Cơ, Hà Nội.

Lễ hội đã quy tụ hơn 200 chú cún thuộc các giống từ chó bản địa đến các dòng chó ngoại nhập.

Chó săn thỏ Beagle rất dễ nuôi và vô cùng thân thiện với con người, cho nên ngày nay chúng được chọn nuôi như một vật cưng, một người bạn thân thiết trong các gia đình. Đây là giống chó không quá phổ biến tại Hà Nội.

Những ông chủ ngồi quây quần bên các người bạn nhỏ, cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi cún cưng trong gia đình hiện đại ngày nay.

Nhiều chủ cún chia sẻ, hiện nay phần lớn người dân sống trong các khu nhà chung cư, vì thế các dòng chó với kích cỡ nhỏ và trung bình được ưa chuộng hơn so với các dòng chó lớn.

Một chú cún dòng Husky được nhiều người yêu thích. Dòng chó này được yêu mến bởi ngoại hình rất đẹp, tính cách vui vẻ. Trở ngại duy nhất đây là dòng chó có kích thước không nhỏ nên hiện nay không còn quá nhiều người lựa chọn để nuôi trong các khu chung cư.

Một chú cún bị tật của người bạn ngoại quốc. Anh chàng đã làm một bộ khung hỗ trợ với bánh xe ở sau thay thế cho 2 chân sau để giúp chú cún có thể tiếp tục di chuyển.

Với mục tiêu đem lại một không gian giải trí và giao lưu cũng như chia sẻ kiến thức về về dinh dưỡng, sức khỏe cho cún, Bark Fest sẽ nơi gắn kết cộng đồng những người nuôi thú cưng ngày càng bền chặt hơn.

Chó Corgi là dòng xuất hiện nhiều nhất tại lễ hội thú cưng. Khoảng vài năm trở lại đây, Corgi trở nên phổ biến với người nuôi tại các thành phố. Dòng chó này có kích cỡ trung bình, tính cách vui nhộn, hợp với gia đình có trẻ em. Khoảng 4-5 năm trước, Corgi là loại chó khá đắt tiền, thường không dưới 25 triệu/ con, nhưng nay giá dòng chó này đã hạ nhiệt hơn.

Các chú chó tham gia lễ hội đều phải đảm bảo đã được tiêm phòng đầy đủ và hạn chế các dòng chó to lớn, chó dữ.

Một chú chó Phú Quốc với bộ lông vằn vện tại lễ hội. Trong vài năm trở lại đây, nhiều người nuôi trong nước có xu hướng tìm về các dòng chó bản địa cổ xưa của Việt Nam.

Quỳnh Mai (Đại diện đơn vị tổ chức) cho biết: “Bark Fest được tổ chức với mong muốn sẽ tạo kết nối văn minh, vui vẻ, thân thiện cho những người yêu và đang nuôi cún tại Hà Nội. Với sự góp mặt của Hanoi Pet Adoption - event muốn mang đến những thông tin tích cực về nhận nuôi, cưu mang thú cưng - yêu thương động vật- san sẻ tình người. Sau sự kiện, 30% doanh thu sẽ quyên góp cho nhà chung Hanoi Pet Adoption, hỗ trợ chi phí nuôi nấng các bé cún mèo cơ nhỡ.”

Các chú chó đều đã được thuần dưỡng, dạy dỗ cẩn thận nên khá ngoan, nghe lời chủ, không phá phách cắn bậy trong lễ hội.

Chó Samoyed được nhiều người yêu thích bởi sở hữu bộ lông trắng muốt. Trước kia, đây cũng là dòng chó được nuôi nhiều nhưng do kích thước lớn, đòi hỏi nhiều thời gian chăm sóc bộ lông nên hiện nay loại chó này cũng có xu hướng hạ nhiệt hơn với người nuôi.

Tại Bark Fest, có tập hợp quầy hàng của các hãng thức ăn uy tín và dinh dưỡng, các gian phụ kiện đa dạng phong phú và quầy thú y - cung cấp dịch vụ khám sức khỏe miễn phí tại chỗ dành cho cún cùng các đơn vị, tổ chức cưu mang cún trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bạn Minh Hà (Hà Nội) chia sẻ: "Bản thân tôi thấy đây là sự kiện rất có ý nghĩa khi tạo ra một sân chơi chung lành mạnh cho những người yêu động vật, cùng nhau cho các chú cún giao lưu, cũng là nơi để chủ có thể chia sẻ các kinh nghiệm nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho thú cưng. Bên cạnh đó, lễ hội cũng chia sẻ các thông tin ý nghĩa về việc nhận nuôi thú bị chủ bỏ rơi, qua đó nâng cao nhận thức về tình yêu thương"

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-tram-chu-khuyen-tu-tap-trong-le-hoi-thu-cung-lan-dau-tien-tai-ha-noi-162538.html