Hàng trăm chiến cơ Mỹ-Hàn gầm rú sát nách Triều Tiên

Cuộc tập trận hoành tráng mang tên Vigilant Ace 18 đang được liên quân Mỹ và Hàn Quốc thực hiện sát biên giới Triều Tiên với sự tham gia của hàng trăm máy bay và hàng nghìn binh sĩ.

Vigilant Ace 18 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8/12 ở Căn cứ Không quân Osan. Sự kiện này được cho là mang nặng tính thông điệp của Mỹ nhằm vào Triều Tiên hơn là một bài huấn luyện chiến đấu với đồng minh.

Video các chiến cơ F-35A của Mỹ đến Hàn Quốc tập trận:

Chính quyền Bình Nhưỡng đã có phản ứng gay gắt, mô tả đó là "sự gây hấn nguy hiểm" đẩy khu vực "tới bờ vực chiến tranh hạt nhân".

Một thông cáo của Không lực Mỹ cho biết, năm nay có tới 230 máy bay và 12.000 binh sĩ của cả Mỹ và Hàn Quốc tham gia, tập trung vào khả năng tương tác, an ninh, sức mạnh chiến đấu trên không.

Washington đã cử hàng chục chiến cơ tàng hình tân tiến nhất tới Vigilant Ace 18, trong đó có 6 chiếc F-22 Raptor, 6 chiếc F-35A Lighting II cùng hàng chục chiến cơ F-035B. Chúng sẽ phô trương sức mạnh cùng với các F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle, F-18 Hornet, A-10 Thunderbolt II và EA-18G Growler.

Phía Hàn Quốc cũng góp nhiều chiến đấu cơ, trong đó có F-15K Slam Eagle và F-4 Phantom II.

Một số hình ảnh đầu tiên về Vigilant Ace 18 do Không lực Mỹ (USAF) cung cấp:

Ảnh: USAF

Ảnh: USAF

Ảnh: USAF

Ảnh: USAF

Ảnh: USAF

Ảnh: USAF

Ảnh: USAF

Ảnh: USAF

Ảnh: USAF

Ảnh: USAF

Thanh Hảo

Các chiến cơ F-15 Eage. (Ảnh: USAF)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ha-ng-tram-chie-n-co-my-han-ga-m-ru-sat-nach-trieu-tien-414834.html