Hàng trăm cây rừng ở Lâm Đồng bị cưa hạ nằm la liệt

Một vụ phá rừng nghiêm trọng lại xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hàng trăm cây thông 3 lá và một số loại gỗ khác, đã bị kẻ gian cưa hạ nằm la liệt. Cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Vị trí rừng bị phá xảy ra tại địa bàn thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, thuộc lô b, khoảnh 3, tiểu khu 274A do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Ghi nhận tại hiện trường vào chiều 1/10, có ít nhất 160 cây thông 3 lá 20 năm tuổi có đường kính gốc từ 15- 40cm đã bị cưa hạ nằm la liệt, cùng với đó là nhiều cây gỗ tạp, cây dẻ rừng trong khu vực rộng khoảng 1.700 m2 đã bị phá trắng.

Hàng trăm cây rừng ở Lâm Đồng bị cưa hạ nằm la liệt.

Hàng trăm cây rừng ở Lâm Đồng bị cưa hạ nằm la liệt.

Cây thông có đường kính gốc từ 15- 40cm đã bị cưa hạ nằm la liệt.

Theo nhận định bước đầu, vụ phá rừng này xảy ra vào 2 ngày trước, các đối tượng lợi dụng trời mưa và sử dụng cưa điện giảm âm để thực hiện hành vi phá rừng. Ông Vũ Đình Cường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Hàng trăm cây thông 3 lá và một số loại gỗ khác, đã bị kẻ gian cưa hạ nằm la liệt.

“Hiện nay, cơ quan kiểm lâm Lâm Hà phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng đã có chỉ đạo cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà tập trung lực lượng để điều tra, xác định đối tượng vi phạm, đặc biệt là các đối tượng có vườn rẫy quanh khu vực hiện trượng bị tác động, bị phá”- ông Vũ Đình Cường cho biết./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-tram-cay-rung-o-lam-dong-bi-cua-ha-nam-la-liet-post974525.vov