Hàng trăm cảnh sát xuyên đêm chữa cháy tại KCN Trà Nóc

Hàng trăm lính cứu hỏa cùng phương tiện chuyên dụng được điều đến hiện trường để chữa cháy xuyên đêm. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến rạng sáng 27/12, ngành chức năng TP.Cần Thơ đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn xảy ra tại công ty TNHH Kim Ngọc Long, chuyên sản xuất bao bì, hộp xốp (đóng tại khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Công ty TNHH Kim Ngọc Long nơi xảy ra hỏa hoạn.

Công ty TNHH Kim Ngọc Long nơi xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy vào khoảng 19 giờ ngày 26/12. Khi đó, người dân phát hiện có khói bốc lên tại công ty nên hô hoán và gọi báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo cháy, Công an TP.Cần Thơ đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dùng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy.

Xe chữa cháy của Quân khu 9 cũng được huy động đến.

Ngọn lửa bao trùm dữ dội.

Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 18 xe chữa cháy đến hiện trường để xử lý đám cháy, không cho cháy lan sang các xưởng bên cạnh. Đồng thời, huy động thêm lực lượng chữa cháy của Quân khu 9 đến hiện trường để chữa cháy và xe tiếp nước của Công ty cấp thoát nước thành phố.

Lửa cháy đỏ rực cả khu vực.

Lính cứu hỏa nỗ lực tiếp cận đám cháy.

Một số người dân cũng tham gia hỗ trợ cùng bảo vệ công ty chữa cháy và mang đồ đạc ra bên ngoài để không cho cháy lan sang chỗ khác. Đến 23h30 phút đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện, nguyên nhân xảy ra cháy đang được ngành chức năng tiếp tục làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-tram-canh-sat-xuyen-dem-chua-chay-tai-kcn-tra-noc-a416287.html