Hàng trăm cảnh sát đang truy lùng kẻ khống chế nữ tài xế, đòi 200 triệu đồng tiền chuộc

Hiện hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an và nhiều lực lượng khác đang truy lùng người đàn ông có hành vi khống chế nữ tài xế, đòi đưa 200 triệu đồng tiền chuộc tại Hải Phòng.

Thông tin trên được báo Bảo vệ pháp luật đăng tải. Theo đó, vào chiều ngày 22/11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cùng nhiều lực lượng khác đang tiếp tục phong tỏa các con đường quanh khu vực Núi 1 (xã Thủy Đường) để truy bắt người đàn ông nghi có hành vi bắt giữ nữ tài xế taxi đòi tiền chuộc.

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 22/11, tại khu vực đường dẫn lên Núi 1, người dân phát hiện một nữ tài xế lao ra khỏi xe taxi bỏ chạy và bị một người đàn ông đuổi theo khống chế. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tìm hiểu sự việc.

Lực lượng công an đang tiến hành truy bắt nghi can. Ảnh: Infonet

Lực lượng công an đang tiến hành truy bắt nghi can. Ảnh: Infonet

Báo Người lao động đưa tin, khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì phát hiện một chiếc taxi bỏ lại bên đường. Sau khi xác minh được số điện thoại của nữ tài xế, lực lượng chức năng đã liên hệ thì người này cho biết đã bị một người đàn ông đưa lên núi khống chế và đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.
Trong khi lực lượng chức năng tìm cách giải cứu nữ tài xế thì nạn nhân đã thoát được, còn kẻ khống chế thì bỏ trốn.

Danh tính nữ tài xế được xác định là chị P.T.D (33 tuổi, ngụ quận Kiến An, TP. Hải Phòng).

Làm việc với cơ quan công an, chị D. cho biết, trước đó có chở 1 người đàn ông khoảng 35 tuổi từ bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân) tới khu vực thôn Núi 1. Tại đây, nam hành khách nói chị D. dừng lại để chở bạn. Ngay sau đó, nam hành khách rút ra 1 con dao nhọn khống chế chị D. và nói được thuê để giết chị với giá 100 triệu đồng. Đối tượng đồng thời yêu cầu chị D. gọi người nhà mang 200 triệu đồng tới chuộc thì sẽ không ra tay. Khi thấy người dân đi qua, nữ tài xế đã vùng chạy khỏi xe kêu cứu nhưng bị người đàn ông này đuổi theo khống chế và đưa lên núi. Sau đó, chị D. tiếp tục thoát thành công bởi thấy lực lượng chức năng nên người đàn ông kia bỏ chạy.

Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hang-tram-canh-sat-dang-truy-lung-ke-khong-che-nu-tai-xe-doi-200-trieu-dong-tien-chuoc-a301910.html