Hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái do mưa dông ở Hậu Giang, Kiên Giang

Hiện đã có gần 200 căn nhà của người dân ở hai tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang bị sập và tốc mái do mưa lớn và dông lốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên tại tỉnh Hậu Giang xảy ra mưa lớn, dông lốc gây nhiều thiệt hại cho người dân. Hiện đã có gần 200 căn nhà của người dân trong tỉnh bị sập và tốc mái.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên tại tỉnh Hậu Giang xảy ra mưa lớn, dông lốc gây nhiều thiệt hại cho người dân. Hiện đã có gần 200 căn nhà của người dân trong tỉnh bị sập và tốc mái.

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, tính đến 9 giờ sáng nay (03/ 8), mưa dông đã làm sập 38 căn nhà và tốc mái 156 căn nhà của người dân; ước thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.

Các địa phương bị nhiều thiệt hai do mưa, dông là Thành phố Vị Thanh và các huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ.

Hiện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố đang kiểm tra, rà soát thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có nhà sập và nhà tốc mái điều động lực lượng xung kích, dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Cùng thời điểm, tại huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, lốc xoáy cũng làm sập 01 căn nhà, tốc mái nhiều trường học và nhà dân ở xã Hòn Tre, An Sơn và xã Lại Sơn.

Trong đó, xã Hòn Tre có 01 căn bị sập, tốc mái 4 căn; Xã Lại Sơn tốc mái 4 phòng học và An Sơn tốc mái 02 căn.

Hiện nay, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Kiên Hải cùng với chính quyền các xã kịp thời có mặt động viên, giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại như giúp bà con tu sửa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh và ổn định cuộc sống./.

Tấn Phong-Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-tram-can-nha-bi-sap-toc-mai-do-mua-dong-o-hau-giang-kien-giang-1078001.vov