Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tham gia hiến máu

Sáng 7-6, tại Cao Bằng, Ban tổ chức Hành trình Đỏ phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Cao Bằng tổ chức Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng miền non nước'. Đây là sự kiện hiến máu đầu tiên, khởi động cho Hành trình Đỏ lần thứ VIII năm 2020.

 Hàng trăm cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã có mặt, xếp hàng tham gia hiến máu từ sớm.

Hàng trăm cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã có mặt, xếp hàng tham gia hiến máu từ sớm.

Tất cả những người tham gia hiến máu tại ngày hội được đo huyết áp, xét nghiệm máu.

Tại ngày hội, hàng trăm cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã có mặt xếp hàng, tham gia hiến máu từ sớm.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Cao Bằng đã hưởng ứng và tham gia Hành trình Đỏ đến nay là năm thứ 5. Chúng tôi tự hào khởi động Hành trình Đỏ năm 2020 bởi Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là nơi thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa nhân văn và nhân đạo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực hiến máu và vận động hiến máu, chung tay hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh.

TS Bạch Quốc Khánh, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2020 phát biểu tại ngày hội.

TS, BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ nhấn mạnh, Hành trình Đỏ 2020 được khởi động tại tỉnh Cao Bằng - miền đất biên cương, phên dậu hùng vĩ, trùng điệp của Tổ quốc, giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Ban tổ chức mong muốn sự khởi đầu tốt đẹp từ mảnh đất cội nguồn của cách mạng - nơi Bác Hồ đặt chân về nước sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài sẽ tạo động lực, nguồn cảm hứng cho các địa phương trên cả nước tổ chức thành công sự kiện hiến máu lớn nhất này.

Ngày hội hiến máu thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định: Hiến máu cứu người là nghĩa cử mang tính nhân văn sâu sắc, là cốt cách bản sắc, truyền thống và tâm hồn của người Việt Nam. HMTN ở nước ta đã sớm trở thành phong trào nhân ái, trở thành khát khao cống hiến của hàng triệu người dân Việt Nam. Hành trình Đỏ nhiều năm qua đã thu hút sự tham gia nhiều địa phương và đông đảo nhân dân, đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại nhiều kinh nghiệm, bài học và giá trị sâu sắc cho phong trào HMTN của cả nước.

Các đại biểu thăm và tặng quà cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tới thăm và tặng quà các bệnh nhi tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Hiện bệnh viện đang quản lý, theo dõi 84 người bệnh tan máu bẩm sinh tại Cao Bằng đến điều trị và truyền máu định kỳ. Bé Hoàng Nhật Hạ (12 tuổi, thành phố Cao Bằng) đã gửi lời cảm ơn tới các y, bác sĩ và người hiến máu đã chữa trị và hiến máu cho cháu suốt 12 năm qua.

Tin, ảnh: THANH HẰNG-CÔNG THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/hang-tram-can-bo-chien-si-va-nhan-dan-cac-dan-toc-tinh-cao-bang-tham-gia-hien-mau-622144