Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to khiến nhiều địa phương bị ngập sâu. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ kịp thời di dời tài sản và người dân tại các vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Trên địa bàn tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thừa Thiên-Huế đều bị ngập nước, với độ sâu từ 0,8m đến 3m; trong đó các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc, TP Huế có nhiều nơi bị ngập sâu. Để kịp thời giúp nhân dân các địa phương ứng phó với mưa lũ, khẩn trương di dời người và vật chất từ vùng trũng thấp đến nơi cao ráo, an toàn, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện về các địa phương để giúp nhân dân.

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế giúp dân sơ tán đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế giúp dân sơ tán đến nơi an toàn.

Trong 2 ngày 9 và 10-10, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai huy động 250 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và hơn 2.800 lực lượng dân quân tự vệ tổ chức sơ tán hơn 11.500 người dân và nhiều tài sản đến nơi an toàn. Sau khi nghe báo cáo về tình hình lũ lụt và công tác ứng phó của các địa phương, lũ trên địa bàn vẫn tiếp tục dâng cao chưa có dấu hiệu xuống, với nhiệm vụ cấp thiết để giúp dân, Bộ CHQS tỉnh triển khai phương châm “4 tại chỗ”, túc trực 100% quân số, chuẩn bị phương tiện ô tô, tàu, thuyền ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, bảo đảm xăng, dầu, lương thực, thực phẩm, hệ thống thông tin liên lạc cho công tác phòng, chống lũ lụt; đồng thời, khuyến cáo, hướng dẫn người dân đi lại khi có mưa lũ; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chảy siết.

Tin, ảnh: THU NGA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hang-tram-can-bo-chien-si-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-640407