Hàng trăm bạn trẻ sôi nổi hiến máu tại trường ĐH An Giang

Sáng 31/12, hàng trăm bạn trẻ đến tham gia Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 do báo Tiền Phong phối hợp trường đại học An Giang tổ chức. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức thu được 321 đơn vị máu.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu. - Ảnh: Hòa Hội

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu. - Ảnh: Hòa Hội

Tham dự có Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, anh Đặng Thế Lực, Bí thư Đoàn trường ĐH An Giang cùng hàng trăm cán bộ, sinh viên và lực lượng công an.

Bạn Vũ Thị Mai - sinh viên lớp Kinh tế Quốc tế ĐH An Giang

Bạn Vũ Thị Mai, sinh viên lớp Kinh tế Quốc tế (ĐH An Giang) chia sẻ rằng, hiện nay hàng ngày, hàng giờ nhiều người bệnh đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng do không có đủ máu kịp thời, đặc biệt là tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Mặc dù trong mấy năm gần đây số vụ tai nạn, người chết do tai nạn giao thông đều giảm trên phạm vi cả nước nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn còn cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhiều nạn nhân do tai nạn giao thông nguy kịch, thậm chí tử vong cao do thiếu máu chữa trị. Chính vì thế, mỗi người trong chúng ta chỉ cần hiến một phần máu của mình là cứu được tính mạng người khác. "Em hy vọng rằng mọi người cùng em chung tay hiến tặng những giọt máu hồng để có đủ nguồn máu dự trữ cho điều trị bệnh và giúp nhiều bệnh nhân thoát cơn thập tử nhất sinh", Mai chia sẻ.

Nhà báo Hồng Lĩnh, Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL phát biểu

Nhà báo Hồng Lĩnh, Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL cho biết, nhằm giải quyết thực trạng thiếu máu điều trị trầm trọng trong các bệnh viện dịp Tết cổ truyền, năm 2009 báo Tiền Phong đã khởi xướng phong trào “Chủ nhật Đỏ” và duy trì liên tục, mở rộng ra cho đến nay trên 40 tỉnh, thành trên cả nước. Chủ nhật Đỏ cũng đã lan tỏa ở nhiều tỉnh, thành tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Và, hôm nay, trường Đại học An Giang lần đầu tiên tham gia đồng hành với phòng trào nhân đạo này. Điều đặc biệt và cảm động là sự có mặt của hơn 100 tình nguyện viên đến từ lực lượng công an tỉnh An Giang, trong đó có Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh.

Anh Trần Trung Quốc, Phó Bí thư Đoàn trường đại học An Giang cho biết, ngày hội là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu. Đồng thời, phong trào hiến máu tình nguyện tại trường được hưởng ứng tích cực và thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Chủ Nhật Đỏ - Ngày hội hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong phối hợp cùng với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và các đơn vị tổ chức hàng năm. Hơn 10 năm qua, chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành Trung ương và các tỉnh thành trên cả nước với quy mô lớn, thu hút nhiều các bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Năm nay, ĐBSCL dự kiến có 7 đơn vị tham gia Chủ nhật đỏ gồm: An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Cà Mau.

Do tình hình dịch COVID -19 nên Ban tổ chức đã chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, đo thân nhiệt và bố trí ngồi giãn cách cho sinh viên tham gia hiến máu để đảm bảo các yếu tố phòng dịch. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế).

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức thu được 321 đơn vị máu.

HÒA HỘI - CẢNH KỲ - KIM HÀ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hang-tram-ban-tre-soi-noi-hien-mau-tai-truong-dh-an-giang-1772089.tpo