Hàng thủ Việt Nam khủng hoảng nặng trước đại chiến với Malaysia

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, chưa bao giờ hàng thủ của tuyển Việt Nam lại khủng hoảng nặng đến như vậy, trong bối cảnh các trụ cột bị treo giò, chấn thương, dự bị tại câu lạc bộ hay không có được phong độ cao nhất do giải V.League 2020 khai mạc muộn.

Ngay đầu tháng 3, những khó khăn của đội tuyển Việt Nam đang bủa vây huấn luyện viên Park Hang Seo khi mà 6 trụ cột ở hàng thủ đang gặp những vấn đề khác nhau như bị chấn thương nặng, treo giò, dự bị tại câu lạc bộ hay đang không có được phong độ tốt do lâu không được thi đấu.

6 trụ cột được nhắc đến ở đây là thủ môn Văn Lâm, bộ ba trung vệ Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh, hậu vệ trái Văn Hậu và hậu vệ phải Trọng Hoàng. Sự ổn định của các cầu thủ này đã giúp Việt Nam có một hàng thủ vô cùng chắc chắn và là đội bóng có hàng thủ mạnh nhất ở bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Huấn luyện viên Park Hang Seo tỏ ra lo lắng về tình hình các trụ cột của tuyển Việt Nam khi trận đại chiến với Malaysia đang đến gần. Ảnh: Lao động

Huấn luyện viên Park Hang Seo tỏ ra lo lắng về tình hình các trụ cột của tuyển Việt Nam khi trận đại chiến với Malaysia đang đến gần. Ảnh: Lao động

Một loạt thông tin không vui về các trụ cột này đã khiến huấn luyện viên Park Hang Seo phải đau đầu và lo lắng khi trận đại chiến với Malaysia đang đến gần. Cụ thể, trong khi Đình Trọng và Trọng Hoàng bị treo giò do đã nhận thẻ đỏ và hai thẻ vàng ở hai trận đấu khác nhau thì thủ môn Văn Lâm và Văn Hậu lại đang chịu số phận dự bị ở câu lạc bộ.

Với trường hợp của Văn Hậu thì rất nhiều người có thể hiểu và thông cảm được, vì sự cạnh tranh ở trời Âu là rất khốc liệt và đòi hỏi chuyên môn cao nên cần có thời gian để hy vọng tìm được suất đá chính ở Heerenveen. Dù sao, Văn Hậu vẫn được thường xuyên thi đấu và được đá chính ở đội Jong Heerenveen nên có thể vẫn giữa được phong độ tốt.

Nhưng Văn Lâm thì lại khác, sau 2 trận mở màn thể hiện không được tốt và khiến cho Muangthong bị thua, Văn Lâm đã bất ngờ bị mất suất bắt chính vào tay thủ môn nội của Thái Lan là Somporn Yos. Điều này đã khiến thầy Park phải âu lo về phong độ của thủ thành số 1 Việt Nam khi trận đại chiến với Malaysia đang đến gần.

Duy Mạnh bị chấn thương khá nặng ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2020. Ảnh: Lao động

Trường hợp khiến thầy Park phải đau đầu nhất chính là Duy Mạnh. Trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2020 diễn ra vào chiều tối qua, ở ngay những phút thi đấu đầu tiên của trận đấu, sau pha chạm với ngoại binh của câu lạc bộ TP.HCM, trung vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội FC đã bất ngờ bị dính chấn thương nặng, khiến anh phải lên cáng rời sân và không thể dự di chuyển được. Từ nay đến trận gặp Malaysia không còn nhiều thời gian và khả năng bình phục chấn thương của Duy Mạnh là thấp.

Trong 6 cái tên ở hàng thủ Việt Nam, hiện chỉ có duy nhất là trung vệ Quế Ngọc Hải vẫn khỏe mạnh và được thi đấu. Tuy nhiên do V.League 2020 khai mạc muộn nên phải đến ngày 7/3, Quế Ngọc Hải mới được thi đấu trận đầu tiên ở mùa này. Lần cuối cùng Ngọc Hải được đá ở một trận chính thức là trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày 19/11/2019. Hơn 3 tháng qua, anh chỉ tập chay và đá giao hữu nên khó có thể đạt phong độ tốt nhất trong trận đại chiến với Malaysia sắp tới.

Chính những khó khăn trên đã khiến thầy Park buộc phải tìm những phương án thay thế trong một khoảng thời gian rất ngắn để đối đầu với Malaysia, một trận đấu mà tuyển Việt Nam phải thắng để tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng và mở rộng cánh cửa đến với vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Những khó khăn đang bủa vây và chúng ta hãy tin tưởng vào tài năng của thầy Park và hy vọng vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ biết cách để vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp đội nhà giành chiến thắng trước Malaysia.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hang-thu-viet-nam-khung-hoang-nang-truoc-dai-chien-voi-malaysia-104116.html