Hàng thủ U23 Việt Nam không có chỗ cho người mới

Loại 3 hậu vệ tân binh, HLV Park Hang-seo đã truyền đi một thông điệp về sự thận trọng nơi U23 Việt Nam trước thềm giải châu Á.

Ngày 29/12, U23 Việt Nam tiếp tục loại thêm 3 cầu thủ, rút gọn quân số đội tuyển xuống còn 25 người. Cả ba cái tên bị loại đều nằm ở hàng thủ. Quyết định loại Đặng Văn Tới, Dụng Quang Nho và Nguyễn Hùng Thiện Đức cho thấy HLV Park Hang-seo đang đề cao sự an toàn ở hàng thủ tuyển Việt Nam và không sẵn sàng thử nghiệm thêm trước thềm U23 châu Á.

HLV Park không thử nghiệm nhiều mà đề cao sự thận trọng tại hàng phòng ngự

HLV Park không thử nghiệm nhiều mà đề cao sự thận trọng tại hàng phòng ngự

Không còn Văn Tới, Quang Nho, Thiện Đức, hàng thủ U23 Việt Nam gần như được bê nguyên từ SEA Games 2019 cả ở vị trí thủ môn lẫn hậu vệ. Thay đổi hiếm hoi nằm ở cái tên Bùi Hoàng Việt Anh. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1999 hoàn toàn có thể bị loại ở lần chốt danh sách cuối. Chiều ngược lại, Trần Đình Trọng mới bình phục, chưa thi đấu một thời gian dài nhưng vẫn có tên và chắc chắn sẽ góp mặt trong danh sách cuối cùng.

Hiện tượng này không diễn ra ở tuyến trên. Tại các vị trí cách xa khung thành, ông Park Hang-seo tỏ ra cởi mở hơn hẳn với nhóm cầu thủ ít kinh nghiệm. Hàng tiền vệ xuất hiện những cầu thủ rất trẻ như Nguyễn Hữu Thắng, Trần Bảo Toàn trong khi tuyến tiền đạo có Trần Danh Trung và Nhâm Mạnh Dũng.

Quyết định của ông Park là hoàn toàn dễ hiểu khi U23 Việt Nam sẽ bước tới một đấu trường có độ khó cao hơn SEA Games rất nhiều. Tại đây, mỗi sai sót đều phải trả giá đắt. Ở đại hội Đông Nam Á, U22 Việt Nam hai lần bị dẫn trước nhưng đều ngược dòng thành công. Tại U23 châu Á, trước những đối thủ như UAE hay Jordan, điều đó khó có thể tái diễn. Ông Park tránh thử nghiệm là quyết định hợp lý.

U23 Việt Nam đặt trọn niềm tin vào những cầu thủ cũ ở hàng thủ tại SEA Games 2019

Hàng thủ cũng là tuyến tổn thất nặng nề nhất so với U23 châu Á 2018. Hai năm sau kỳ tích Thường Châu, ông Park không còn Vũ Văn Thanh ở biên phải, mất Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh ở trung tâm đồng thời không thể gọi Đoàn Văn Hậu về nước. Hai người hiếm hoi còn lại là Đình Trọng vừa hồi phục chấn thương và Thành Chung, vốn dự bị hồi năm 2018. Phần còn lại của tuyến hậu vệ đều chưa từng ra sân ở U23 châu Á.

Phía sau họ, vị trí thủ môn cũng là lo lắng lớn. Trong 4 bàn thua của U22 Việt Nam ở SEA Games, có 3 bàn xuất phát từ lỗi trực tiếp của Nguyễn Văn Toản và Bùi Tiến Dũng. Dù Văn Toản đã chơi tốt trong 2 trận knock-out, anh vẫn chưa thể khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm. Tình cảnh này hoàn toàn trái ngược với 2 năm trước, khi vị trí thủ môn là điểm tựa lớn nhất cho đội hình U23 Việt Nam.

Ông Park và U23 Việt Nam vẫn còn khoảng chục ngày chuẩn bị. U23 Việt Nam sẽ chơi trận mở màn gặp đối thủ UAE hôm 10/1 tại Buriram (Thái Lan). Mục tiêu của đội tuyển ở U23 châu Á 2020 là giành vé tới Olympic Tokyo.

Thanh Hà
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hang-thu-u23-viet-nam-khong-co-cho-cho-nguoi-moi-post1030669.html