Hàng thủ 'toang' nặng nhưng ĐT Việt Nam thừa sức đánh bại Indonesia

ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của nhiều trụ cột ở trận đấu với ĐT Indonesia sắp tới. Dù thi đấu với đội hình chắp vá, chúng ta vẫn thừa sức đánh bại đội bóng này.

Những sự vắng mặt đáng tiếc nơi hàng thủ

Sau nhiều lần hoãn và dời lịch thi đấu vì covid-19, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố thời gian sẽ diễn ra các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Cụ thể, các trận đấu sẽ diễn ra vào tháng 6 thay vì tháng 3 như lịch thi đấu ban đầu.

Điểm khác biệt ở lần này chính là việc các trận đấu thuộc bảng G sẽ được diễn ra tập trung và AFC sẽ lựa chọn và công bố quốc gia sẽ là nước chủ nhà đăng cai vào tháng 3 tới. Theo lịch thi đấu mới được AFC công bố, ĐTQG Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia vào ngày 07/06 trước khi thi đấu với ĐTQG Malaysia (11/06) và ĐTQG UAE (15/06).

Tình thế ở bảng G thời điểm này, ĐTQG Việt Nam đang có đôi chút lợi thế trong việc giành tấm vé vượt qua vòng loại thứ 2. Thầy trò HLV Park Hang-seo tạm xếp vị trí đầu bảng với 5 trận bất bại với 11 điểm. Xếp ngay sau chúng ta lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm).

ĐTQG Việt Nam sẽ không có được những gương mặt tốt nhất nơi hàng phòng ngự ở trận đấu lượt về với ĐTQG Indonesia tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

ĐTQG Việt Nam sẽ không có được những gương mặt tốt nhất nơi hàng phòng ngự ở trận đấu lượt về với ĐTQG Indonesia tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Dù đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế nhưng ĐTQG Việt Nam sẽ không có được lực lượng tốt nhất cho trận đấu với ĐTQG Indonesia vào ngày 7/6 sắp tới. Nhiều trụ cột của chúng ta gặp phải những chấn thương hay phải lĩnh án treo giò.

Cụ thể, ở trận đấu với ĐTQG Indonesia, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu nếu chấn thương mà anh gặp phải không kịp bình phục. Chưa dừng lại ở đó, Trọng Hoàng và Đình Trọng là những cái tên tiếp theo sẽ vắng mặt ở trận đấu với Indonesia vì thẻ phạt.

Trọng Hoàng đã phải nhận hai thẻ vàng ở trận đấu với Malaysia và Thái Lan tại lượt đi nên anh sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp. Trường hợp của Đình Trọng có phần đáng tiếc hơn khi phải nhận án phạt nguội của FIFA. Trong trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt cuối VCK U23 châu Á 2020, Trọng "ỉn" phải nhận thẻ đỏ mà anh lại quá tuổi để tham dự giải đấu tới.

Vì thế, theo quy định của FIFA, Đình Trọng sẽ phải ngồi ngoài ở trận đấu đầu tiên của cấp độ ĐTQG.

Thầy trò HLV Park vẫn thừa sức đánh bại ĐTQG Indonesia

Để có thể chắc suất vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ĐTQG Việt Nam cần ít nhất 6 điểm nữa. Vì thế, trận đấu với đối thủ xếp cuối bảng Indonesia là dịp để chúng ta củng cố ngôi vị dẫn đầu. Hiện tại, cả Malaysia, Thái Lan và UAE đều còn nguyên khả năng và cạnh tranh gắt gao cho cơ hội đi tiếp.

Bởi vậy, nếu sảy chân ở trận đấu vơi Indonesia, "những chiến binh sao vàng" hoàn toàn có thể đánh mất ngôi đầu bảng. Trước một đội bóng không còn gì để mất như Indonesia, NHM Bóng đá Việt Nam có quyền lo lắng khi hàng thủ của ĐTQG Việt Nam không có được sự chắc chắn như thường lệ.

ĐTQG Việt Nam vẫn có thể đánh bại Indonesia nhờ hàng công chất lượng.

Đồng ý rằng, "những Chú Chim Ưng Garuda" (biệt danh của ĐTQG Indonesia) không còn gì để mất khi để thua cả 5 trận và sẽ sẵn sàng chơi đôi công với chúng ta. Nhưng thầy trò HLV Park vẫn hoàn toàn có thể đánh bại được đối thủ này bởi chính họ giờ đây cũng không còn nhiều động lực thi đấu.

Mặt khác, dù hàng thủ của ĐTQG Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất nhưng chúng ta có thể lấy công bù thủ khi sở hữu hàng tiền vệ và tiền đạo chất lượng. HLV Park có trong tay những tiền vệ tốt như Hùng Dũng, Tuấn Anh, Đức Huy hay Văn Triền nên chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được thế trận.

Cầm chắc bóng ở khu vực giữa sân giúp các tiền vệ dễ dàng triển khai được những đường chọc khe hay các tình huống bóng dài chính xác lên phía trên. Những Quang Hải, Văn Toàn hay Công Phượng, Đức Chinh... có tốc độ, sự nhạy bén nên sẽ dễ dàng kết thúc những đường chuyền ấy bằng bàn thắng.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-thu-toang-nang-nhung-dt-viet-nam-thua-suc-danh-bai-indonesia-a506511.html