Hàng thủ thi nhau mắc sai lầm, U23 Qatar chia điểm với U23 Syria

Hai trận đấu U23 Qatar - U23 Syria và U23 Uzbekistan - U23 Iran đều kết thúc với tỉ số hòa.

U23 Qatar 2-2 U23 Syria

Sau hai lần liên tiếp dừng chân ở bán kết, U23 Qatar bước vào vòng chung kết U23 châu Á với vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng Tây Á này có bảy tuyển thủ quốc gia và được dẫn dắt bởi HLV Felix Sanchez, nhà vô địch Asian Cup 2019.

U23 Qatar chỉ mất 56 giây sau tiếng còi khai cuộc để đưa bóng vào lưới đối phương. Thủ môn U23 Syria mắc sai lầm trong tình huống bóng bổng tưởng như vô hại và Yusuf Abdurisag không bỏ lỡ cơ hội.

Hàng phòng ngự U23 Qatar và U23 Syria đều mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Hàng phòng ngự U23 Qatar và U23 Syria đều mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Đoàn quân của HLV Sanchez tiếp tục được hàng phòng ngự đối phương "tặng" bàn thắng. Trong tình huống ở phút 22, họ thậm chí còn không cần tung ra cú dứt điểm khi hậu vệ Yosief Mohammad của U23 Syria phản lưới nhà.

U23 Syria gỡ lại một bàn ngay trong hiệp một. Sau khi Abd Al-Rahman Barakat lập công trong một pha không chiến, cầu thủ này cũng trải qua khoảng một phút lo lắng khi trọng tài tham khảo VAR rồi mới công nhận bàn thắng.

U23 Syria (áo trắng) giành lại một điểm nhờ sai lầm của đối thủ.

Dẫn trước sau hiệp đấu đầu tiên nhờ những "món quà" của đối thủ nhưng chính U23 Qatar lại đánh rơi chiến thắng vì sai lầm của hàng phòng ngự. Những pha phá bóng lúng túng của cầu thủ U23 Qatar ở phút bù giờ thứ tư giúp U23 Syria gỡ hòa 2-2 và giành lại một điểm.

Ở trận đấu cùng giờ của bảng C, U23 Uzbekistan và U23 Iran cũng bất phân thắng bại với tỉ số 1-1.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/hang-thu-thi-nhau-mac-sai-lam-u23-qatar-chia-diem-voi-u23-syria-ar521218.html