Hàng thủ tệ hại khiến HAGL thua đậm trước Viettel

Vừa giành chiến thắng giòn giã trước CLB TP HCM ở vòng đấu khép lại giai đoạn 1 V-League 2020, CLB HAGL phải đón nhận thất bại nặng nề 1-4 trong chuyến làm khách đến sân của Viettel trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 tối 9-10.

Khắc Ngọc có bàn mở tỉ số trong trận thắng đậm của Viettel trước HAGL

Khắc Ngọc có bàn mở tỉ số trong trận thắng đậm của Viettel trước HAGL

Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Hàng Đẫy, CLB HAGL đã cầm hòa 3-3 trước chủ nhà Viettel. Nhưng trong chuyến lượt về cũng diễn ra tại Hàng Đẫy tối 9-10, đội bóng "phố núi" đã thất thủ đến 1-4 trước thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Diễn biến trận HAGL thua 1-4 trước Viettel

Viettel và HAGL là hai đội bóng hội tụ khá đông các tuyển thủ quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo. Nếu CLB của bầu Đức cung cấp hàng công và hàng tiền vệ sắc bén trong màu áo tuyển thì hàng thủ của Viettel luôn được chiến lược gia Hàn Quốc đặt trọn niềm tin. Chính vì sở hữu hàng thủ kiên cố và quá am hiểu lối chơi của HAGL nên Viettel đã dễ dàng chia cắt mối liên kết của "bộ ba" Xuân Trường - Tuấn Anh - Văn Toàn.

Hàng thủ thi đấu tệ hại

... và hàng công kém hiệu quả

... khiến HAGL thua muối mặt trước Viettel.

Các pha lên bóng tấn công của HAGL trong trận tái đấu với Viettel kỳ này luôn gặp trở ngại khi bị chặn đứng từ khu vực giữa sân. Bộ đôi tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh không có nhiều cơ hội phối hợp cũng như cung cấp bóng lên tuyến trên cho Văn Toàn khi phải đối mặt với tuyến giữa sẵn sàng đá rắn và chắc của Viettel. Công không hiệu quả lại thêm thủ phá khiến đội bóng "phố núi" liên tục bị thủng lưới sau các pha tấn công sắc nét của Viettel.

CLB Viettel có chiến thắng tưng bừng trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 V-League 2020.

Những sai lầm cơ bản đáng trách nơi hàng thủ của HAGL, điển hình là pha ra vào và chọn điểm rơi không tốt của thủ thành Bửu Ngọc dẫn đến 2 bàn thua trong hiệp 1 và khả năng phán đoán, kèm người tệ hại của cặp trung vệ Damir Memović, Trương Trọng Sáng dẫn đến 2 bàn thua trong hiệp 2 là những nguyên nhân khiến đội bóng của bầu Đức bại trận.

Đây là trận thua đầu tiên của chiến lược gia trẻ tuổi Nguyễn Văn Đàn trên cương vị HLV trưởng CLB HAGL và thất bại với tỉ số đậm 1-4 sẽ khiến ông và các học trò gặp khó khăn trong hành trình tranh ngôi vô địch, khi V-League chỉ có 7 vòng đấu.

Với kết quả này, HAGL đang có 20 điểm, kém đội đầu bảng Sài Gòn FC đến 7 điểm trên bảng xếp hạng và đội bóng "phố núi" sẽ trở về Pleiku để tiếp đón ĐKVĐ Hà Nội ở vòng 2 giai đoạn 2 của V-League 2020 diễn ra vào ngày 15-10 tới.

Tường Phước - Ảnh, Clip: VPF

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hang-thu-te-hai-khien-hagl-thua-dam-truoc-viettel-20201009222327216.htm