Hãng thông tấn AP 'bóc phốt' TT Trump về phát ngôn đối với Iran

Không như lời Tổng thống Donald Trump tuyên bố, khẩu hiệu chống Mỹ phổ biến ở Iran vẫn được lưu hành đến ngày nay chứ không chỉ vào nhiệm kỳ của cựu tổng thống Barack Obama.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 14/6, Tổng thống Donald Trump nói rằng người Iran sử dụng khẩu hiệu "nước Mỹ phải chết" dưới thời kỳ cầm quyền của cựu tổng thống Barack Obama.

"Chứ họ không hể kêu gào 'nước Mỹ phải chết' trong thời gian gần đây", Fox News dẫn lời ông Trump cho biết.

Tuy nhiên AP đã làm rõ rằng khẩu hiệu này vẫn được nghe thấy thường xuyên, ngay cả khi ông Trump đã lên nắm quyền tại Mỹ.

Một người biểu tình giơ khẩu hiệu chống Mỹ trong lễ Quds, còn gọi là cuộc biểu tình Ngày Jerusalem ở Tehran, Iran. Ảnh: AP.

Một người biểu tình giơ khẩu hiệu chống Mỹ trong lễ Quds, còn gọi là cuộc biểu tình Ngày Jerusalem ở Tehran, Iran. Ảnh: AP.

Bài thánh ca “marg bar Amreeka” tiếng Ba Tư, có nghĩa là "nước Mỹ phải chết" đã ra đời từ trước cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Nó được sử dụng bởi nhiều nhóm và người biểu tình chống Mỹ trên toàn thế giới.

Lãnh tụ tối cao đầu tiên của Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini, người đứng đầu cuộc cách mạng năm 1979, đã phổ biến khẩu hiệu này. Đến nay, khẩu hiệu vẫn vang lên trong các cuộc biểu tình phản đối Mỹ, trong các cuộc gặp với Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hay các nghi lễ chính thức, các phiên họp quốc hội...

Dù người Iran đã giảm bớt sự yêu thích với khẩu hiệu này, song nó chưa bao giờ mất đi.

Trong tháng này, khi Lãnh tụ Khamenei hô hào hàng nghìn người đứng lên chống lại "sự bắt nạt" của nước Mỹ, khẩu hiệu này lại vang lên.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-thong-tan-ap-boc-phot-tt-trump-ve-phat-ngon-doi-voi-iran-post956989.html