Hàng 'thân thiện' đang... lên ngôi!

Chủ trương dùng những sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường, để thay thế cho các sản phẩm từ nhựa đã và đang được xã hội quan tâm, chú trọng.

Không thể phủ nhận sự tiện lợi của các vật dụng làm từ nhựa nhưng việc chúng ta quá lạm dụng đã khiến cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để hạn chế tác động từ rác thải nhựa, nhiều "nhà sáng chế" đã tạo ra không ít những sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường. Và những sản phẩm này đang được cả người bán và người mua cùng... nâng niu!

Hiện ở TP HCM, nhiều hệ thống siêu thị đã có hẳn một gian hàng cung cấp sản phẩm thân thiện với môi trường

Hiện ở TP HCM, nhiều hệ thống siêu thị đã có hẳn một gian hàng cung cấp sản phẩm thân thiện với môi trường

Các vật dụng thông dụng dao, thìa, nĩa có thể tự phân hủy

Ống hút có thể tự phân hủy

Chén, dĩa được làm từ bã mía

Ống hút bằng giấy thay thế cho ống hút bằng nhựa

Đa dạng ống hút thân thiện với môi trường, ngoài ống hút bằng giấy còn có ống hút bằng tre.

Thay cho bao bì nhựa các siêu thị đã bọc rau củ bằng lá chuối hoặc giấy.

Bọc rau bằng lá chuối

Những bó đậu bắp được bọc lá chuối

Bầu cũng được bọc lá chuối

Người tiêu dùng thích thú với xu hướng thay bao bì nhựa bằng lá chuối hoặc giấy.

Một quán nước sử dụng muỗng, ống hút làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường thay cho ống hút nhựa

Túi sử dụng nhiều lần bán tại siêu thị

PHƯƠNG TRINH thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/hang-than-thien-dang-len-ngoi-20190801111833003.htm