Hãng Sony xác nhận sản xuất 'Venom 2', có thể ra rạp vào cuối năm 2020

Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã được chính thức xác nhận. 'Venom 2' sẽ 'xảy ra', và bộ phim sẽ đem trở lại một trong những người đóng góp cho thành công to lớn của phần đầu.

Dù bị các nhà phê bình phim chê “lên bờ xuống ruộng”, nhưng doanh thu khủng của Venom đã giúp nó trở thành một trong những bộ phim thương mại thành công nhất năm 2018. Vì kết quả quá thành công như vậy nên hầu hết các mọt phim đều tin tưởng Sony sẽ bật đèn xanh cho phần tiếp theo và mong đợi đó có vẻ sẽ trở thành sự thật khi hồi tháng 11, hãng đã lên lịch cho một “phần phim Sony-Marvel tiếp theo chưa đặt tên” sẽ được công chiếu cuối năm 2020. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã được chính thức xác nhận. Venom 2 sẽ “xảy ra”, và bộ phim sẽ đem trở lại một trong những người đóng góp cho thành công to lớn của phần đầu.

Kelly Marcel, một trong những biên kịch của Venom đã được Sony mời trở lại để chấp bút cho Venom 2. Theo như Variety, quyết định quay trở lại của Marcel là điều “vô cùng ý nghĩa”, và trong lần trở lại này, cô cũng sẽ đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất cho phim. Scott Rosenberg và Jeff Pinkner, những người đã viết những bản thảo đầu tiên cho kịch bản của Venom, nhưng họ sẽ không tham gia vào Venom 2, bỏ lại một mình Marcel phiêu lưu cùng với Eddie Brock và “người bạn” bất đắc dĩ của anh ta.

Cùng với tin tức về sự trở lại của Kelly Marcel trong Venom 2, Michelle Williams cũng được thông tin sẽ quay trở lại trong vai Ann Weying bên cạnh Eddie Brock của Tom HardyCletus Kasady của Woody Harrleson. Về việc ai sẽ ngồi vào ghế đạo diễn, thì hiện vẫn chưa có thông tin. Venom được cầm trịch bởi đạo diễn Ruben Fleischer, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng Sony có lẽ đang tìm kiếm một ai khác để đạo diễn Venom 2 bởi vì Fleischer sẽ bận rộn với phần tiếp theo của Zombieland.Avi Arad, Matt Tolmach và Amy Pascalcũng sẽ quay lại với vai trò những người sản xuất.

Với rất nhiều “gương mặt thân quen” sẽ trở lại trong Venom 2, có vẻ như Sony đang thực hiện đúng câu “tục ngữ” “Đang yên đang lành thì đừng nên thay đổi”. Venom có tổng doanh thu toàn cầu là 855 triệu đô, thuộc top 6 bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm 2018, và để đạt được những thành công như thế, thậm chí là hơn nữa nên đừng ai thắc mắc tại sao Sony lại muốn giữ nguyên vẹn mọi thứ từ diễn viên, cho tới đội ngũ sản xuất.

Trong khi chờ đợi những thông tin chi tiết hơn của Venom 2 được công bố, thì chúng ta hãy xem lại phần after credit từ Venom, khi Eddie Brock du lịch đến nhà tù San Quentin để nói chuyện với kẻ giết người hàng loạt Cletus Kasady và hắn ta hứa rằng sẽ tàn sát tất cả khi hắn trốn thoát. Nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ, thì hãy ngó qua comic một chút, Cletus đã bị chiếm hữu bởi một trong symbiote và trở thành Carnage, và tên này không giống như Venom, không có một chừng mực nào về phân biệt đúng sai. Vì vậy, chúng ta có thể dễ dàng ghép các mảnh ghép lại với nhau và suy luận rằng, trong Venom 2, chúng ta sẽ thấy Eddie, Cletus và các symbiote tương ứng của họ đụng độ với nhau.

Giả sử như Venom 2 chính là “phần tiếp theo của Sony-Marvel chưa đặt tên” chúng tôi đã đề cập ở trên, thì chúng ta có thể thưởng thức nó ở rạp vào 02.10.2020.

Hãy cùng SaoStar tiếp tục cập nhật những thông tin sớm nhất về Venom 2 nhé.

Minh Thông

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hang-sony-xac-nhan-san-xuat-venom-2-co-the-ra-rap-vao-cuoi-nam-2020-4395857.html