Hang Sói của Hitler quan trọng thế nào với phát xít Đức?

Trong Thế chiến 2, Hang Sói của Hitler nằm sâu trong rừng Masurian, Đông Phổ (ngày nay là Ba Lan). Đây là căn cứ quân sự đầu não mà Hitler xây dựng để chỉ huy các chiến dịch quân sự ở mặt trận phía Đông.

 Hang Sói của Hitler nằm sâu trong rừng Masurian, cách thị trấn Rastenburg, Đông Phổ (nay là Kętrzyn, Ba Lan) khoảng 8 km. Thực chất đây là khu boongke quân sự tuyệt mật của phát xít Đức.

Hang Sói của Hitler nằm sâu trong rừng Masurian, cách thị trấn Rastenburg, Đông Phổ (nay là Kętrzyn, Ba Lan) khoảng 8 km. Thực chất đây là khu boongke quân sự tuyệt mật của phát xít Đức.

Chính quyền Hitler xây dựng Hang Sói (hay còn gọi là Wolfsschanze) làm căn cứ quân sự đầu não để chỉ huy các chiến dịch quân sự ở mặt trận phía Đông.

Trùm phát xít Hitler ở Hang Sói trong hơn 800 ngày để trực tiếp chỉ huy quân đội Đức và lên kế hoạch cho các chiến dịch quân sự đầy tham vọng nhằm chiếm đóng nhiều nước, bao gồm cả Liên Xô.

Theo các chuyên gia, Hang Sói - boongke đặc biệt bí mật và được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt của Đức quốc xã được đặt theo biệt danh tự nhận của Hitler.

Ước tính, khoảng 3.000 - 5.000 người làm việc tại Hang Sói trong suốt những năm tháng chiến tranh. Trong số các nhân viên làm việc tại căn cứ quân sự đầu não của Đức quốc xã có nhiều phụ nữ trẻ làm công việc kiểm tra thức ăn cho Hitler.

Những phụ nữ này sẽ nếm thử thức ăn xem có độc hay không. Sau khi xác nhận là an toàn thì các món ăn mới được phục vụ Hitler.

Ngoài Hitler, nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền và quân đội từng đến Hang Sói sống và làm việc như: Hermann Göring, Heinrich Himmler và Joseph Goebbels.

Vào tháng 11/1944, Hitler quyết định rút toàn bộ lực lượng tại Hang Sói trong bối cảnh Hồng quân Liên Xô giành được nhiều thắng lợi lớn ở Đông Phổ.

Đến tháng 1/1945, trùm phát xít Hitler ra lệnh phá hủy Hang Sói. Theo đó, lính Đức quốc xã sử dụng hàng nghìn tấn thuốc nổ để xóa dấu vết về sự tồn tại của boongke bí mật này.

Do vậy, Hang Sói bị phá hủy nghiêm trọng. Ngày nay, nơi đây chỉ còn những bức tường đổ nát, rêu xanh phủ kín, cỏ dại mọc khắp nơi. Nhiều du khách tìm đến nơi này để tham quan và tìm hiểu lịch sử.

Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hang-soi-cua-hitler-quan-trong-the-nao-voi-phat-xit-duc-1585769.html