Hàng rong, xe đẩy chiếm dốc cầu Kênh Xáng

Từ nhiều năm nay, những ai thường xuyên lưu thông trên đường Dương Bá Trạc, qua cầu Kênh Xáng nối từ quận 8 sang khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) hẳn sẽ không lạ hình ảnh những hàng quán bán nước giải khát, đồ ăn vặt... chiếm hết lề đường của một đoạn dài dốc xuống cầu bên phía huyện Bình Chánh.

Thậm chí, đoạn cuối của dốc cầu, gần với vòng xoay giao thông đi đường 9A ra đại lộ Nguyễn Văn Linh và đi cầu Him Lam để sang quận 7, không ít hàng quán còn tràn ra cả lòng đường (xem ảnh). Cầu Kênh Xáng có mật độ phương tiện lưu thông đông đúc, nhất là vào khung giờ cao điểm nên việc lấn chiếm lòng, lề đường nói trên đã khiến ùn tắc xảy ra thường xuyên. Trên thực tế cũng đã có nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực này.

Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý triệt để việc lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực dốc cầu Kênh Xáng, trả lại sự thông thoáng cho người tham gia giao thông.

Bài và ảnh: ĐẶNG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hang-rong-xe-day-chiem-doc-cau-kenh-xang-654004