Hàng quán vỉa hè Hà Nội hoạt động tấp nập giữa lệnh cấm

Dù chưa nằm trong diện được phép hoạt động trở lại như các cửa hàng kinh doanh dịch vụ trong nhà (kể cả ăn, uống trong đó có cà phê) phải đảm bảo giãn cách giữa người và người là 1m, hoặc là 2m nếu có tấm chắn. Tuy nhiên, rất nhiều quán trà đá và các quán ăn vỉa hè ở Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động tấp nập, buông lỏng công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều cửa hàng trà đá tại các phố lớn như Bà Triệu, Lò Đúc...vẫn ngang nhiên hoạt động dù chưa thuộc diện được mở trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều cửa hàng trà đá tại các phố lớn như Bà Triệu, Lò Đúc...vẫn ngang nhiên hoạt động dù chưa thuộc diện được mở trở lại.

Người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, vô tư ngồi uống trà đá tụ tập đông người, không đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Các quán trà đá vỉa hè vẫn "vô tư" hoạt động.

Một nhóm kỹ sư, công nhân vẫn ngồi tập trung uống trà đá ở vỉa hè phố Lò Đúc và không hề có ai đeo khẩu trang.

Những cửa hàng ăn trên vỉa hè đều chưa nằm trong diện được hoạt động trở lại.

Cả người bán và người mua đều còn tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang.

Các cửa hàng này đều không có biện pháp phòng chống dịch, người bán và khách hàng đều không đeo khẩu trang, không có nước rửa tay sát khuẩn, không đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19.

Các hàng ăn, trà đã vẫn ngang nhiên hoạt động lấn chiếm vỉa hè.

Dãy hàng ăn mở san sát nhau trên ngõ phố Lê Đại Hành vẫn kê bàn ghế phục vụ khách.

Người ăn ngồi đối diện nhau, không đảm bảo khoảng cách giãn cách tối thiểu phòng, chống dịch. Tình trạng trên diễn ra trên nhiều tuyến phố của Hà Nội.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/hang-quan-via-he-ha-noi-hoat-dong-tap-nap-giua-lenh-cam-1802311.tpo