Hàng quán ở TP.HCM, Hà Nội vẫn đóng cửa trong ngày cuối cách ly toàn xã hội

Sáng 15/4, ngày cuối cùng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly toàn xã hội, đa số các cửa hàng, quán ăn ở TP.HCM, Hà Nội vẫn đóng kín cửa, chờ chỉ đạo mới.

Ngày 31/3, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 16 về việc cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4 đến hết 15/4, trong đó các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu phải ngừng hoạt động. Ghi nhận của PV VTC News sáng 15/4, trên các tuyến phố nổi tiếng sầm uất tại TP.HCM, đa số nhà hàng, quán ăn vẫn thông báo đóng cửa, treo bảng nghỉ chống dịch COVID-19.

Ngày 31/3, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 16 về việc cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4 đến hết 15/4, trong đó các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu phải ngừng hoạt động. Ghi nhận của PV VTC News sáng 15/4, trên các tuyến phố nổi tiếng sầm uất tại TP.HCM, đa số nhà hàng, quán ăn vẫn thông báo đóng cửa, treo bảng nghỉ chống dịch COVID-19.

Trên đường Hoàng Sa (quận Tân Bình), các quán bia, nhà hàng lớn vẫn chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố.

Sau 15 ngày cách ly toàn xã hội, người dân TP.HCM ra đường nhiều hơn, nhưng hàng quán vẫn chưa có động thái mở cửa trở lại, dù hôm nay là ngày cuối cùng của lệnh cấm.

"Bây giờ không dám mở cửa bán trở lại, vì chưa biết dịch hết chưa. Ngoài ra cũng phải chờ tin tức của thành phố xem có tiếp tục kéo dài lệnh cách ly toàn xã hội hay không, lúc đó mới kinh doanh trở lại được", quản lý một nhà hàng trên đường Trường Sa (quận Tân Bình) chia sẻ.

Tuy nhiên, vẫn có một số quán trà sữa, cà phê đang rục rịch mở cửa trở lại, khi bàn ghế dọn ra, nội thất trang trí lại như lúc chưa có lệnh cấm, sẵn sàng đón khách nếu lệnh cấm được dỡ bỏ.

Trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), một số ít quán cà phê mở cửa đón khách trở lại, bên trong cũng có vài người ngồi uống cà phê.

Các nhà hàng, quán nhậu lớn trên đường Hoàng Sa (quận Tân Bình) cũng bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị bàn ghế đón khách.

Tất cả đang chờ chỉ đạo mới của Chính phủ.

Tại Hà Nội, tình hình cũng tương tự khi phần lớn các hàng quán đều vẫn đang "cửa đóng then cài". Nhiều cửa hàng ăn sáng trên phố ẩm thực Tống Duy Tân (quận Hoàn Kiếm) chưa hoạt động trở lại. Ông Trương Thanh Tuyển (Ba Đình) cho biết: "Sáng tôi đi ăn sáng sau nhiều ngày cách ly, mong rằng có thể có quán sẽ mở lại nhưng chưa quán nào hoạt động nên lại quay về".

Các cửa hàng kinh doanh trên phố Đinh Liệt (quận Hoàn Kiếm) đóng cửa im lìm.

"Phố vàng" Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) chưa hoạt động trở lại dù giá vàng đang khá sôi động. Các địa điểm kinh doanh vàng cũng nằm trong diện phải đóng cửa thực hiện giãn cách xã hội.

Sáng 15/4, các hàng quán tại đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) tiếp tục đóng cửa, một chủ cửa hàng cho biết đang chờ đợi thông báo mới từ phía chính quyền xem ngày mai có được hoạt động trở lại hay không.

Tương tự, hàng quán tại khu Chùa Láng (quận Đống Đa) cũng đang nóng lòng chờ thông báo mới về việc thực hiện giãn cách xã hội.

Video: Lãnh đạo xã tiết lộ về bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 266:

Minh Tuấn - Ngọc Khánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/hang-quan-o-tphcm-ha-noi-van-dong-cua-trong-ngay-cuoi-cach-ly-toan-xa-hoi-ar540181.html