Hàng quán ở Quảng Ninh đóng cửa, 10 thôn bị kiểm soát chặt

Nhiều hàng quán ở Quảng Ninh đóng cửa sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19. Toàn bộ 10 thôn của xã Bình Dương, thị xã Đông Triều bị phong tỏa. Mọi hoạt động ra vào xã được kiểm soát chặt chẽ.

Sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 của bệnh nhân 1553, ngay trong đêm 27/1, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hạ Long, Quảng Ninh đã họp khẩn và kích hoạt chống dịch ở mức cao nhất.

Ghi nhận sáng nay (29/1), khu phố Núi Hạm vắng lặng, ít người qua lại. Một số người dân ở đây cho biết, sau khi cơ quan chức năng truy vết đã xác định được những người tiếp xúc với người nhà bệnh nhân để đưa đi cách ly.

Tại cổng các chợ, lực lượng chức năng đã lập các chốt đo thân nhiệt người ra vào

Tại cổng các chợ, lực lượng chức năng đã lập các chốt đo thân nhiệt người ra vào

Sau khi đo nhiệt độ, người dân sẽ được ghi lại tên, địa chỉ và số điện thoại

“Chúng tôi được khuyến cáo không nên đi ra ngoài nếu không cần thiết, những người đã tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sẽ được xe y tế tới đón đưa đi cách ly”, chị H.T.H (người dân phố Núi Hạm) cho biết.

Ngoài ra, sau khi nhận được công văn hỏa tốc về trong đêm 27/1, quán ăn, nhà hàng, quán cà phê tại TP Hạ Long đã đóng cửa, chuyển sang bán mang về.

Nhiều quán cà phê, quán ăn đóng cửa và chuyển thành bán mang về

Đồng thời tại các chợ, lực lượng chức năng đã lập các chốt đo nhiệt độ và đội phản ứng nhanh yêu cầu mọi người đeo khẩu trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn cho biết đã tập trung tối đa nhân lực để truy vết đến F4.

Khu phố Núi Hạm nơi bệnh nhân 1553 vắng người qua lại

Lực lượng chức năng phun khử trùng khu dân cư nơi bệnh nhân 1553 sinh sống

Mọi hoạt động ra vào 10 thôn bị kiểm soát chặt chẽ

Toàn bộ 10 thôn của xã Bình Dương, thị xã Đông Triều bị phong tỏa. Mọi hoạt động ra vào xã này bị kiểm soát chặt chẽ...

Các tuyến đường vào xã vắng người, dân ở trong nhà hạn chế ra ngoài. Xe chuyên dụng của quân đội và y tế được điều đến để giúp Đông Triều sát khuẩn trên diện rộng.

Ông Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Chi bộ trưởng thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương cho biết: “10 thôn của xã với trên 7 nghìn dân trong khu vực phong tỏa, thực hiện giãn cách.

Con đường qua thôn kết nối với Bắc Giang nên công tác phòng chống dịch phải được lưu tâm hơn”.

Người dân vội vã về nhà khi lệnh phong tỏa được ban hành

Hình ảnh phong tỏa tại xã Bình Dương

Rào chặn mọi tuyến đường giữa 10 thôn bị cách ly

Các đơn vị chức năng dựng chốt tại làng Bình Sơn Đông

Chốt kiểm soát của UBND phường Đông Triều

UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại thị xã Đông Triều. Tổ công tác ngoài làm nhiệm vụ trực tiếp còn thực hiện rà soát truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, kiểm soát người đi lại...

Lập danh sách, xét nghiệm và kiểm soát người trong các khu dân cư bị phong tỏa

Ngày đầu thực hiện phong tỏa tại TX Đông Triều

Đường vắng người, mọi hoạt động sinh hoạt được tiết chế thấp nhất

Tổ công tác có mặt trực tiếp thị xã Đông Triều hỗ trợ địa phương ứng phó với dịch Covid-19.

Đến nay, các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã rà soát được 520 trường hợp F1, 1.637 trường hợp F2, 1.941 trường hợp F3, 1.632 trường hợp F4.

Đường liên xã vắng lặng

Ngành y tế đã lấy 746 mẫu để xét nghiệm, trong số đó có 13 mẫu dương tính, 521 mẫu âm tính. Số mẫu đang chờ kết quả là 212.

Phạm Công - Nguyễn Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hang-quan-o-quang-ninh-dong-cua-10-thon-bi-kiem-soat-chat-709446.html