Hàng quán, dịch vụ không thiết yếu ngang nhiên mở cửa trở lại

Trước tình trạng vài ngày gần đây người dân có tâm lý chủ quan, ra đường, nơi công cộng đông hơn, đặc biệt là hàng quán mở cửa trở lại, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, trước hết đến hết ngày 15-4-2020, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan; nghiêm túc cách ly xã hội, hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết để giảm tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, ngày 11-4, theo khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới, nhiều hàng quán, dịch vụ không thiết yếu vẫn cố tình mở cửa, bất chấp lệnh cấm.

Từ 8h đến 11h30 ngày 11-4, trên địa bàn một số quận, huyện, như: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì…, số hàng quán mở cửa trở lại khá nhiều.

Tại quận Nam Từ Liêm, chỉ riêng trên tuyến phố Hồ Tùng Mậu đã ghi nhận nhiều vi phạm. Các cửa hàng bán hạt giống rau, giống cây ăn quả tại các số nhà 206, 208 Hồ Tùng Mậu đã mở cửa bán hàng từ sớm; cửa hàng số 202 thì kín đáo hơn, chỉ để 1/3 cửa kéo, nhưng hoạt động mua, bán vẫn diễn ra bình thường.

Từ nhiều ngày nay, cửa hàng Pizza Hut tại 234, 236 Hồ Tùng Mậu hoạt động hết công suất nhưng theo kiểu “du kích”. Hằng ngày, rất nhiều nhân viên cửa hàng vẫn đến làm việc, nhận đơn, giao hàng đi khắp nơi theo yêu cầu của khách.

Từ số nhà 135 đến 139 Hồ Tùng Mậu, nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không nằm trong danh mục hàng hóa thiết yếu vẫn mở cửa “nửa kín nửa hở” để che mắt lực lượng chức năng.

Các cửa hàng ăn uống tại đường Cốm Vòng (quận Cầu Giấy) như Cơm Thố, kem dừa…; Quán ăn 61 Nguyễn Du, quán xôi chè 208 Bà Triệu; cửa hàng bán điện thoại, thuốc lá ở 112 Mai Hắc Đế… vẫn mở cửa hoặc mở 1/2 cửa để bán hàng cho khách, một số cửa hàng bán mang về.

Còn dọc trục đường Nguyễn Xiển, từ sáng sớm nay, đã có nhiều cửa hàng không thiết yếu mở cửa đón khách như cửa hàng rèm ở số 120, bảo hộ lao động Lam Giang số 248, đại lý Toto Lộc Phát số 341, quảng cáo Sài Gòn số 145...

Tại phố Chính Kinh (quận Thanh Xuân), cửa hàng quần áo Tâm thời trang không chỉ ngang nhiên mở rộng cửa đón khách mà còn bày hàng hóa ra lối đi bộ bên ngoài cửa hàng. Gần đó, trên phố Nhân Hòa, cửa hàng vàng bạc Duy Khánh ở số nhà 61 cũng mở cửa từ sáng sớm.

Tương tự, trên đường Quang Trung (quận Hà Đông), nhiều cửa hàng bán điện thoại, vàng bạc, xe máy, xe đạp… vẫn hoạt động như chưa có lệnh cấm. Đơn cử như cửa hàng vàng bạc Hải Liên số 14B; cửa hàng mua bán xe máy số 457; đại lý xe đạp Thống Nhất số 391; cửa hàng bán bếp điện từ, bếp ga Đăng Tuấn số 333; Trung Vân Mobile số 51…

Các tuyến phố khu vực quận Long Biên trong sáng 11-4 cũng xuất hiện nhiều hàng quán bán hàng không thiết yếu vẫn mở cửa như cửa hàng thời trang trẻ em Bống số 164 Ngọc Lâm; cửa hàng giày dép 395 Nguyễn Văn Cừ; các cửa hàng bán máy bơm nước, máy cắt ở 426 và 428 Nguyễn Văn Cừ.

Tại khu vực đường tàu đầu phố Khâm Thiên (quận Đống Đa), một hàng rửa xe máy ngang nhiên treo biển, bày ghế cho khách ngồi đợi, rửa cùng lúc gần chục xe máy, như chưa hề có dịch bệnh nguy hiểm.

Mặc dù tình trạng nói trên diễn ra ngang nhiên và có thể dễ dàng được ghi nhận nhưng trong thời gian nhóm phóng viên Báo Hànôịmới khảo sát từ 8h đến 11h30 hôm nay, hầu như không thấy "bóng dáng" của lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý.

Trước đó, vào chiều 8-4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra các cửa hàng không thiết yếu vẫn hoạt động, xử lý nghiêm những người không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, các chuyên gia Bỉ đã cảnh báo, nếu chỉ cần một bộ phận nhỏ (khoảng 10% dân số) không hợp tác có thể nâng tỷ lệ lây nhiễm từ 30% - 60% dân số, nếu 40% dân số không hợp tác thì việc cách ly xã hội sẽ không có giá trị.

Việc thực hiện cách ly toàn xã hội là giải pháp cực kỳ quan trọng, mang tính chất quyết định được thành phố Hà Nội thực hiện nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 ra cộng đồng. Chính vì vậy, cùng với việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chính quyền các cấp, cơ quan chức năng từ thành phố đến cơ sở cần tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm yêu cầu về cách ly xã hội. Có như vậy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 mới giành được thắng lợi.

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm phóng viên ghi nhận vào sáng 11-4:

Cửa hàng số 202 Hồ Tùng Mậu chỉ để 1/3 cửa kéo, nhưng hoạt động mua, bán vẫn diễn ra bình thường.

Cửa hàng Pizza Hut tại 234, 236 Hồ Tùng Mậu hoạt động theo kiểu “du kích”.

Các cửa hàng ăn uống tại đường Cốm Vòng vẫn mở cửa.

Hàng trà đá ở đầu phố Hòa Mã...

và cửa hàng rèm ở số 120 Chính Kinh vẫn mở cửa hoạt động.

Cửa hàng quần áo Tâm thời trang không chỉ mở rộng cửa đón khách mà còn bày hàng hóa ra lối đi bộ.

Trên phố Nhân Hòa, cửa hàng vàng bạc Duy Khánh cũng mở cửa từ sáng sớm.

Cửa hàng mua bán xe máy số 457 Quang Trung, Hà Đông....

và cửa hàng Trung Vân Mobile số 51 cùng phố vẫn mở cửa đón khách.

Cửa hàng thời trang trẻ em Bống số 164 Ngọc Lâm bày bán bình thường.

Các cửa hàng bán máy bơm nước, máy cắt ở 426 và 428 Nguyễn Văn Cừ vẫn mở cửa.

Khu vực ven đường tàu đầu phố Khâm Thiên, hàng rửa xe máy ngang nhiên treo biển, bày ghế cho khách ngồi đợi.

Nhóm PV Ban Bạn đọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964137/hang-quan-dich-vu-khong-thiet-yeu-ngang-nhien-mo-cua-tro-lai