Hàng phòng ngự U22 Việt Nam đang là điểm yếu

Theo chia sẻ của Lê Ngọc Bảo, điểm yếu hiện tại của U22 Việt Nam đang làm hàng phòng ngự.

Chiều ngày 7/11, cả hai đội tuyển U22 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho hai mục tiêu lớn lần lượt là SEA Games 30 tại Philippines và các trận đấu bảng G trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022.

Bổ sung "thương binh" từ U22 Việt Nam

Trong buổi tập này, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã phải đáp ứng được những bài tập khắt khe hơn khi được ban huấn luyện yêu cầu tập các bài tập ban bật phối hợp dắt bóng vượt chướng ngại vật và dứt điểm vào gôn nhỏ, di chuyển đội hình. Tốc độ của phần tập luyện này thủ liên tục được ban huấn luyện yêu cầu đẩy nhanh hơn. Trong bối cảnh ĐT Việt Nam chuẩn bị tiếp ĐT UAE (14/11), một đối thủ có thể hình, thể lực tốt hơn thì những bài tập bóng nhỏ, ban bật luôn tạo ra được sự hiệu quả.

Ở khung gỗ, bộ ba thủ môn của ĐT Việt Nam tiếp tục tập những bài đối phó bóng bổng và những cú sút xa vào góc khó. Đây là những tình huống ĐT UAE có nhiều khả năng sử dụng trong trận đấu sắp tới. Bộ đôi "thương binh" Đình Trọng, Phan Văn Đức đã có thêm sự góp mặt của Huỳnh Tấn Sinh từ U22 Việt Nam tập luyện dưới sự giám sát riêng của bác sĩ Choi Ju-young. Cả ba cầu này đều tỏ ra tiến triển khá tốt.

Hàng phòng ngự U22 Việt Nam đang là điểm yếu

Trong khi đó, ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo trực tiếp sang chỉ đạo công tác tập luyện của ĐT U22 Việt Nam. Trong buổi lễ ký kết diễn ra sáng cùng ngày, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã khẳng định về việc ưu tiên cho những mục tiêu lớn, trong đó có SEA Games 30 tới đây.

Được biết, trong những buổi tập gần đây, ĐT U22 Việt Nam chưa bước vào tập luyện chiến thuật mà thường tập những bài làm quen sân, điều khiển bóng trên mặt cỏ nhân tạo.

Theo cầu thủ Lê Ngọc Bảo (CLB Phố Hiến), những buổi tập bình thường không khiến các cầu thủ tỏ ra chán nản bởi ở những buổi tập này, ban huấn luyện vẫn yêu cầu các cầu thủ tập các bài tập chuyên môn như kiểm soát bóng ở cự li ngắn, kiểm soát bóng toàn đội.

"HLV Park Hang-seo dành thời gian cho ĐTQG nhiều hơn bởi đội đang chuẩn bị cho trận đấu với ĐT UAE vào 14 tới đây. Song song với đó, thầy vẫn hay sang để ý đội"- Ngọc Bảo cho biết.

Trong buổi đấu tập kín diễn ra vào chiều ngày hôm qua (6/11), ĐT U22 Việt Nam đã có được chiến thắng 2-1 trước các cầu thủ đàn anh. Tuy nhiên, bàn thua mà đội phải nhận lại đến từ một tình huống phản lưới nhà. Không những vậy, ở thời điểm hiện tại, cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh của Quảng Nam lại đang gặp phải chấn thương khiến hàng phòng ngự của U22 Việt Nam gặp phải không ít khó khăn.

Đánh giá về điểm yếu của ĐT hiện tại, Ngọc Bảo cho rằng, hàng phòng thủ của U22 Việt Nam đang là vấn đề lớn: "Bản thân U22 đang cần củng cố hàng phòng ngự chắc chắn hơn vì thiếu thông tin. Các cầu thủ cần trao đổi thông tin nhiều hơn. Chấn thương của Tấn Sinh cũng khiến ban huấn luyện lo lắng. Dù vậy, hiện tại, chấn thương của cậu ấy đã có tiến triển khi tập cùng bác sĩ Choi"./.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hang-phong-ngu-u22-viet-nam-dang-la-diem-yeu-20191107173409359.htm