Hàng phong lá đỏ trên phố Hà Nội nhú những chiếc lá đầu tiên

Hàng loạt cây phong lá đỏ được trồng trên một số tuyến phố Hà Nội ra những chiếc lá đầu tiên sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc.

Video: Cây phong lá đỏ có tồn tại được trên đất Thủ đô?

Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, những cây phong được trồng trên một số tuyến phố Hà Nội đã bắt đầu ra lá.

Những chiếc lá xanh bắt đầu nhú ra trên những cây phong được trồng ở dải phân cách trên phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Phong lá đỏ là loại cây thuộc xứ lạnh, có chiều cao 6-7 m và đường kính thân khoảng 25 cm.

Khi mới nhú lá cây có màu xanh nhạt, lá già ngả màu đỏ. Cây rụng lá vào mùa đông, trước khi rụng lá thì cây chuyển thành màu cam hoặc đỏ.

Việc cây phong ra lá gây bất ngờ với nhiều người vì trước đó nhiều ý kiến cho rằng, loại cây này không phù hợp với thời tiết và khí hậu oi nóng ở Hà Nội.

Trồng phong lá đỏ nằm trong chủ trương của TP Hà Nội về chương trình một triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn trồng thử nghiệm, nếu thấy phù hợp, TP sẽ nhân rộng trồng phong ở nhiều địa điểm khác.

Đăng Khoa

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-hang-phong-la-do-tren-pho-ha-noi-nhu-nhung-chiec-la-dau-tien-d384223.html