Hàng nghìn trang lưu bút tưởng nhớ Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Hàng nghìn trang lưu bút, vần thơ trong các cuốn sổ tang được các nhà lãnh đạo, tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế ghi lại tưởng nhớ cựu chủ tịch Cuba.

Thông cáo đặc biệt về sự ra đi của lãnh tụ Cuba Fidel Castro, để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn và từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định:

Để tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro với nghi thức Quốc tang vào ngày 4/12/2016. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Ngày 4/12 cũng là ngày Cuba tổ chức lễ an táng di hài lãnh tụ Fidel Castro tại nghĩa trang thành phố Santiago de Cuba.

Theo đó, vào sáng 4/12, trong khuôn viên Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội, từng đoàn người nối nhau mang theo hoa và nến dâng trước di ảnh lãnh tụ Fidel Castro. Hàng nghìn trang lưu bút, vần thơ trong các cuốn sổ tang cũng được các nhà lãnh đạo, tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế ghi lại. Người dân Việt Nam luôn nhớ câu nói của Fidel Castro năm 1966: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Cùng ngày, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tưởng niệm cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro và trưng bày tập ảnh “Những khoảnh khắc của Chủ tịch Cuba Fidel Castro trên vùng đất lửa Quảng Trị năm 1973”. Đông đảo nhân dân Quảng Trị đã tới Nhà văn hóa trung tâm để dâng hoa tưởng nhớ Fidel Castro.

Người dân thủ đô đến viếng cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước đó, vào chiều 01/12/2016, Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã tới Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Fidel Castro Ruz, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, Lãnh tụ của nhân dân Cuba anh em.

Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã ghi sổ tang: “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam hết sức đau buồn và tiếc thương khi nhận được tin đồng chí Fidel Castro, Lãnh tụ cách mạng của nhân dân Cuba anh em, người bạn lớn luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng gian khổ đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước, đã qua đời ngày 25/11/2016.

Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã tới Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Fidel Castro Ruz

Ông Fidel Castro là Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba. Ông là người bạn lớn, người đồng chí, anh em gần gũi và thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro là nhà hoạt động Nhà nước và Lãnh đạo xuất sắc trong Phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế, có đóng góp to lớn và tích cực cho Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chống đế quốc cường quyền và áp đặt, chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới trong hơn 50 năm qua. Ông đã được nhiều nước, nhất là các nước Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh, khâm phục, vinh danh và trao tặng các phần thưởng cao quý. Ông đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1989.

Lê Huy

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/hang-nghin-trang-luu-but-ghi-lai-de-tuong-nho-cuu-chu-tich-cuba-d109777.html