Hàng nghìn thương nhân nước ngoài tới tìm hiểu về nông sản, thực phẩm Việt Nam

Với diện tích trưng bày 13.000 m2, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2018 (Vietnam Foodexpo 2018) thu hút 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đến từ 31 tỉnh, thành trên cả nước và 24 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp có thể giới thiệu, quảng bá sản phẩm tới các nhà phân phối trong và ngoài nước.

Nông sản Việt Nam được trưng bày tại triển lãm Vietnam Foodexpo 2017. Ảnh:N.Hiền

Chiều 9/11, tại TPHCM, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Vietnam Foodexpo 2018. Theo đó, Vietnam Foodexpo 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại cho biết, điểm nổi bật của Vietnam Foodexpo 2018 là có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia và nhiều doanh nghiệp tên tuổi trong ngành thực phẩm như Đường Quảng Ngãi, SATRA, TH, Lương thực Tiền Giang (Tigifood), Lương thực Đồng Tháp, Cà phê Phúc Sinh, Vissan, Thủy sản Quảng Ninh, PAN Group, Dừa Lương Quới, Yến sào Nha Trang, Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco), Thực phẩm Phú Thịnh, XNK Sa Giang, Dừa Bến Tre, Thực phẩm Đức Việt, Thực phẩm Thiên Hương…

Đáng chú ý, bên cạnh những doanh nghiệp đã gắn bó với triển lãm ở hai kỳ tổ chức trước, Vietnam Foodexpo năm nay cũng có thêm nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia lần đầu, nhờ tiếng vang về thành công và tính chuyên nghiệp vượt trội trong ba kỳ triển lãm vừa qua. Cùng với các doanh nghiệp Việt Nam, những doanh nghiệp lớn trên thị trường quốc tế cũng hiện diện tại Vietnam Foodexpo 2018 như Turatti (Italia), Riekermann (Đức), AT (Hàn Quốc)…

Ban tổ chức cũng cho biết, dự kiến số lượng khách tới tham quan trong 4 ngày diễn ra sự kiện năm nay sẽ lên tới con số trên 20.000 lượt, tăng mạnh so với mức 15.000 trong kỳ tổ chức năm 2017. Trong đó có các đoàn thương nhân, khách mua hàng tiềm năng đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Ấn Độ, Thái Lan... và từ nhiều địa phương trên cả nước.

Theo thống kê của ban tổ chức, Vietnam Foodexpo 2017 đã thu hút 15.000 lượt khách tham quan, tăng 14% so với năm 2016. Trong đó có gần 2.900 khách khách quốc tế đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng mạnh so với mức 1.900 khách và 42 quốc gia, vùng lãnh thổ trong năm 2016. Số lượng khách quốc tế năm nay dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao nhờ vào tiếng vang của các kỳ triển lãm trước.

Năm nay, Hà Lan được lựa chọn là Quốc gia danh dự tại Vietnam Foodexpo 2018. Hà Lan sẽ mang tới Vietnam Foodexpo 2018 những sản phẩm nông sản có nguồn gốc Hà Lan được nuôi trồng tại Việt Nam, cùng những sản phẩm khác mang hương vị truyền thống của Vương quốc Hà Lan như bánh stroopwafer, sữa hữu cơ và pho mát. Bên cạnh đó, đầu bếp Louws đạt đẳng cấp sao Michelin Michel của Hà Lan sẽ trình diễn nấu ăn ngay tại Triển lãm.

Song song với Vietnam Foodexpo 2018, Triển lãm Quốc tế Công nghệ Thực phẩm Việt Nam 2018 (Vietnam Foodtech 2018) cũng thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước trưng bày trên khoảng trên 100 gian hàng tiêu chuẩn. Các gian hàng sẽ giới thiệu về các công nghệ, máy móc hiện đại, các sản phẩm trong nước và nước ngoài, phục vụ sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm thực phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao và giá cả cạnh tranh, qua đó nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại ngành thực phẩm Việt Nam. Đồng thời, Vietnam Foodtech 2018 còn là kênh tiếp cận và chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả của doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam với nền sản xuất cạnh tranh và thị trường thực phẩm đòi hỏi cao của thế giới.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ban tổ chức còn tổ chức các chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp VIệt Nam với các đoàn nhập khẩu, các đại siêu thị trong nước và ngoài nước đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Hồng Kông. Tại đây, các bên sẽ có cơ hội trao đổi về khả năng hợp tác cung ứng hàng hóa, cũng như cơ hội hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ…

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hang-ngan-thuong-nhan-nuoc-ngoai-toi-tim-hieu-ve-nong-san-thuc-pham-viet-nam.aspx