Hàng nghìn sản phẩm quần áo bị thay mác ghi xuất xứ

Một cơ sở có địa chỉ tại 503 đường Bát Khối, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội đang tiến hành cắt mác in chữ Trung Quốc để gắn mác có logo in chữ IFU trên hàng nghìn sản phẩm quần áo thì bị Đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra.Ông Nguyễn Ngọc Hà, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội: Trên nhãn IFU tất cả đều có thành phần là 65% cotton và 30% Polyete trên sản phẩm mà chúng tôi kiểm tra ở đây gồm rất nhiều các thành phần khác nhau có thành phần 100 coton 100% polyeste 100% sợi tổng hợp nếu người tiêu dùng là những người không hiểu biết sử dụng mà cứ căn cứ vào mác IFU thì rất nguy hại

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở này có khoảng 10 người là thợ may và tất cả những người này đều thừa nhận là được thuê để thực hiện công việc cắt mác cũ in chữ Trung Quốc sau đó gắn mác mới có logo in chữ IFU. Theo lực lượng chức năng toàn bộ số hàng trên cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Chủ cơ sở cũng không xuất hiện kể từ khi lực lượng chức năng có mặt.

Tại đây, đội quản lý cũng đã thu giữ hàng nghìn chiếc tem mác in chữ Trung Quốc gắn tên Anzaixiu và hàng nghìn chiếc tem mác in chữ IFU. Ngoài ra là hàng chục bao lớn chứa quần áo chưa được mang ra thay mác. Theo lời khai từ các công nhân thì số hàng này sẽ được cơ sở buôn bán thông qua hệ thống bán hàng trực tuyến và một mạng xã hội. Ước tính trị giá lô hàng lên tới vài tỷ đồng . Hiện lực lượng chức năng đã thực hiện thu giữ toàn bộ lô hàng để làm rõ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hang-nghin-san-pham-quan-ao-bi-thay-mac-ghi-xuat-xu