Hàng nghìn phật tử đổ về chùa Ngọa Vân dự lễ Vu Lan

Ngày 10/8, hàng nghìn phật tử từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã hành trình về chùa Ngọa Vân (Quảng Ninh) để dự lễ Vu Lan mùa báo hiếu

Ngay từ sáng sớm nay (10/8), nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã tới chùa Ngọa Vân (xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để dự lễ Vu Lan mùa báo hiếu.

Ngay từ sáng sớm nay (10/8), nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã tới chùa Ngọa Vân (xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để dự lễ Vu Lan mùa báo hiếu.

Tương truyền, Ngọa Vân là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành và đắc đạo. Nơi đây đã trở thành thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm. Sau khi Ngài mất, tổ Pháp Loa đã cho xây dựng và mở mang Ngọa Vân. Đến nay, Ngọa Vân đã trở thành một quần thể kiến trúc chùa tháp lớn trên dãy Yên Tử.

Đây là ngôi chùa vốn nổi tiếng linh thiêng.

Hình ảnh những chuyến cáp treo nườm nượp nối đuôi nhau để đưa phật tử lên chùa Ngọa Vân dự lễ Vu Lan.

Ngày lễ Vu Lan (dịp rằm tháng 7 âm lịch hàng năm) được coi là ngày để con cái nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Vào ngày này, các phật tử thường làm lễ cúng dường, lễ cầu siêu, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích đức, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc, tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng…

Với những người còn bố mẹ, có thể dành tặng những lời chúc, những món quà ý nghĩa cho bố mẹ mình.

Các phật tử thành tâm khấn nguyện trong lễ Vu Lan ở chùa Ngọa Vân.

Hoạt động phổ biến nhất là đến chùa cầu kinh với mong muốn những người đã khuất và chúng sinh được yên nghỉ, còn những người đang sống có sức khỏe, hạnh phúc.

Bông hồng là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực hoa hồng cao quý là tình cảm đẹp nhất, kính trọng nhất đối với bậc sinh thành. Mang ý nghĩa sâu sắc đó, nhiều người Việt Nam khi đến ngày Vu Lan đều cài một bông hồng trên áo. Bông hoa hồng màu đỏ là biểu tượng của việc còn cha mẹ, những người đã mất mẹ thì cài hoa màu trắng.

Với những ai may mắn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo thì được nhắc nhở hãy cố gắng hết lòng vâng lời, hiếu kính, lễ phép với cha mẹ.

Còn người cài hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở không bao giờ quên ơn cha mẹ, đồng thời giữ nề nếp gia phong anh em hòa thuận.

Mai Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hang-nghin-phat-tu-do-ve-chua-ngoa-van-du-le-vu-lan-94930.html