Hàng nghìn người Venezuela đổ tới Peru trước hạn đăng ký nhập cư

t nhất 6,000 người Venezuela đang xếp hàng nhập cảnh tại biên giới với Peru với mong muốn được tiến vào nước này trước thời hạn đăng ký lưu trú, và 4,000 người nữa dự kiến sẽ tới trong 2 ngày tiếp theo.

Người tị nạn Venezuela xếp hàng nhập cảnh vào Peru. Ảnh: Internet

Peru hiện là một trong những nước đầu tiên cung cấp thẻ cư trú tạm thời với những người nhập cư Venezuela.

Với việc lượng người Venezuela tới nước này đạt ngưỡng gần 500,000, chính phủ đã đẩy nhanh hạn cấp thẻ lưu trú từ cuối năm lên cuối tháng 10. Họ cần phải tiến vào Peru trong ngày hôm nay, 31/10, nếu muốn được cấp một thẻ cư trú tạm thời, cho phép họ sinh sống, làm việc và học tập một cách hợp pháp tại nước này.

Peru cũng đã bắt đầu yêu cầu hộ chiếu để nhập cảnh.

Với việc chỉ còn 1 ngày tới hạn chót, số lượng người nhập cư Venezuela xếp hàng tại các đường biên giới đã tăng lên đáng kể.

"Chúng tôi đang thật sự quá tải", ông Chiroque, một hải quan tại biên giới giữa Ecuador và Peru cho hay. "Tình hình đang rất đáng lo".

Ông Chiroque nói rằng chính phủ đã yêu cầu phát vé với những người dân xếp hàng khi mà hạn chót nhập cảnh đang tới gần.

Cơ quan lưu trú của Peru không đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Với việc Venezuela lâm vào khủng hoảng, 1.9 triệu người dân nước này đã tiến sang các nước lân cận để tị nạn. Chính quyền các nước Nam Mỹ đang lo lắng về làn sóng di cư này, khi nó có thể mang tới nhiều vấn đề về xã hội, việc làm và dịch vụ công. Các nước này cũng khẳng định không thể thoải mái chào đón các công dân Venezuela mãi được và sẽ thắt chặt các biện pháp nhập cư như Peru đang làm.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/hang-nghin-nguoi-venezuela-do-toi-peru-truoc-han-dang-ky-nhap-cu-47784