Ngân hàng Thế giới mong muốn Trung Quốc đóng góp nhiều hơn cho IDA

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass vừa bày tỏ hi vọng Trung Quốc sẽ tăng cường đóng góp vào Quỹ dành cho các nước nghèo nhất của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA).

Phát biểu trong cuộc gặp với nhóm Bretton Woods Project, một nhóm giám sát có trụ sở tại Anh, ông Malpass cho biết, Ngân hàng Thế giới đang làm việc với Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và các nước khác với mục tiêu huy động đủ 100 tỷ USD cho quỹ này vào cuối năm nay.

Ông Malpass nhận định, nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển, bày tỏ mong muốn Trung Quốc có thể tăng cường khoản đóng góp, vốn đã rất hào phóng trước đây cho IDA. Ông này cũng tiết lộ, Nhật Bản đã cam kết đóng góp một khoản lớn.

Ngân hàng Thế giới mong muốn Trung Quốc đóng góp nhiều hơn cho IDA (Ảnh minh họa: KT)

Ngân hàng Thế giới mong muốn Trung Quốc đóng góp nhiều hơn cho IDA (Ảnh minh họa: KT)

Hồi đầu tuần, Ngân hàng Thế giới đã nhất trí với mục tiêu 100 tỷ USD do lãnh đạo các nước châu Phi đặt ra trước đó, khẳng định nguồn tài trợ này là cần thiết để giải quyết những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2021 và 2022 lần lượt là 5,7% và 4,4%. Tuy nhiên, ông Malpass cho rằng, khoảng cách giữa nền kinh tế của các nước phát triển và các nước đang phát triển ngày càng xa hơn và việc này đã kéo tụt các nỗ lực giảm nghèo thậm chí tới hàng thập kỷ./.

Việt Dũng/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngan-hang-the-gioi-mong-muon-trung-quoc-dong-gop-nhieu-hon-cho-ida-898036.vov