Hàng nghìn người tới theo dõi trai làng mặc quần jean đấu vật

Hàng năm, lễ hội đền vua Mai ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) có hàng nghìn lượt người dự. Đặc biệt là màn đấu vật giữa các trai làng thu hút người dân theo dõi, cổ vũ.

Lễ hội vua Mai ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng. Đây là một trong những lễ hội cấp quốc gia ở Nghệ An, nhận được sự quan tâm của người dân trong vùng và du khách thập phương. Sau phần lễ đến phần hội, trong đó đấu vật nổi bật nhất, thu hút hàng nghìn khán giả theo dõi, cổ vũ.

Địa điểm tổ chức là sới đất trống nằm ở dưới chân núi. Theo các cụ cao niên, hội vật bắt nguồn từ việc tuyển quân của vua Mai Hắc Đế. Để tuyển cho mình được những binh sĩ cường tráng phục vụ đất nước, cứ mùa xuân hàng năm, nhà vua tổ chức hội vật, chọn ra những người đủ tiêu chuẩn, bổ sung cho quân đội năm đó.

Địa điểm tổ chức là sới đất trống nằm ở dưới chân núi. Theo các cụ cao niên, hội vật bắt nguồn từ việc tuyển quân của vua Mai Hắc Đế. Để tuyển cho mình được những binh sĩ cường tráng phục vụ đất nước, cứ mùa xuân hàng năm, nhà vua tổ chức hội vật, chọn ra những người đủ tiêu chuẩn, bổ sung cho quân đội năm đó.

Trở thành phần hội không thể thiếu, rất đông người dân từ các nơi đã đến theo dõi.

Thông thường, các đô vật tham gia màn đấu vật là trai tráng trên địa bàn huyện Nam Đàn; chia làm các hạng cân 50-55 kg, 60-65 kg và trên 70 kg.

Năm nay, hội vật có hơn 50 vận động viên là các đô vật không chuyên ở các xã trên địa bàn huyện Nam Đàn và các huyện lân cận tham gia. Màn đấu vật kịch tính ngay từ trận đầu tiên của lễ hội. Điều đặc biệt là các đô vật mặc quần áo bình thường tham gia thi đấu.

Trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả vây quanh, các đô vật thể hiện quyết tâm giành chiến thắng và cống hiến những pha vật đẹp mắt cho khán giả.

Các miếng đòn được thanh niên trai tráng tập luyện suốt năm nay được đưa vào sử dụng với "đối thủ".

Khi vào cuộc đấu, các đô vật thoắt lùi, thoắt tiến, lúc đối đầu, lúc cầm cự, luôn cố gắng tìm sơ hở của nhau để quật ngã đối phương.

Đã thành truyền thống, trong hội vật Đền Vua Mai, nếu thắng 2 đô vật sẽ được tặng quà bằng hiện vật, nếu thắng 3 đô vật sẽ được tặng quà là tiền mặt. Ngoài quà của ban tổ chức, một số khán giả mê vật cũng tặng quà riêng cho các đô vật chơi hay.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hang-nghin-nguoi-toi-theo-doi-trai-lang-mac-quan-jean-dau-vat-20190219093844028.htm