Hàng nghìn người tiễn đưa Anh hùng Nguyễn Văn Bảy về với đất mẹ

Thân nhân cùng hàng nghìn người tới tiễn đưa Anh hùng Nguyễn Văn Bảy, người đã bắn rơi 7 máy bay Mỹ tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TP.HCM).

Ngày 24/9, tang lễ của anh hùng Nguyễn Văn Bảy được tổ chức tại Nhà tang lễ tang lễ Bộ Quốc phòng (TP.HCM). Có hàng nghìn người gồm các thân nhân, đồng đội và người dân tới tiễn đưa.

Vào 9h cùng ngày, Lễ tang của anh hùng Nguyễn Văn Bảy được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Vào 9h cùng ngày, Lễ tang của anh hùng Nguyễn Văn Bảy được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Vào đêm 22/9, ông Nguyễn Văn Bảy (84 tuổi) qua đời tại Bệnh viện Quân Y 175 tại TP HCM, sau sáu ngày nhập viện vì đột quỵ do xuất huyết não.

Những người đồng đội tới dâng hương cho anh hùng Nguyễn Văn Bảy.

Người thân của đại tá Nguyễn Văn Bảy tại nhà tang lễ.

Kính cẩn dâng những nén hương tiễn biệt trước linh cữu người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhiều đơn vị, lực lượng quân đội đến tiễn biệt vị anh hùng, dành một phút mặc niệm.

Không khí nghiêm trang trong tang lễ.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy (sinh năm 1936) nhập ngũ từ năm 17 tuổi. Trong hai năm 1966 -1967, ông bắn rơi 7 máy bay Mỹ và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên. Năm 1990, ông nghỉ hưu, trở về quê nhà ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) trồng rau, nuôi cá trong khu vườn rộng hơn 5.000 m2.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/hang-nghin-nguoi-tien-dua-anh-hung-nguyen-van-bay-ve-voi-dat-me-72680.html