Hàng nghìn người tiễn biệt giáo sư sử học Phan Huy Lê
Lễ viếng GS. NGND Phan Huy Lê kéo dài hơn hai giờ đồng hồ tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ ban ngành, họ hàng nội ngoại, hàng ngàn học trò tề tựu về tiễn biệt GS. Phan Huy Lê.
GS. Phan Huy Lê sinh ngày 23/2/1934 tại làng Thu Hoạch (nay là xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), trút hơi thở cuối cùng vào 13h10 ngày 23/6/2018 sau nhiều ngày nhập viện, hưởng thọ 85 tuổi.
Sự ra đi của thầy Phan Huy Lê là tổn thất nặng nề với gia đình, dòng tộc cũng như với ngành sử học nước nhà. PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trong phần điếu văn do GS. Nguyễn Quang Ngọc chấp bút đánh giá GS. Phan Huy Lê là nhà khoa học uyên bác với năng suất đáng kinh ngạc 450 cuốn sách, bài báo khoa học.
Cảm tạ tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ban ngành và các đơn vị, họ hàng, bạn bè thân hữu, hàng ngàn học trò đến tiễn đưa GS. Phan Huy Lê, con gái ông nghẹn ngào nhắc về cha mình là người chồng, người cha, người ông mẫu mực. Trong gia đình, GS. Lê luôn là người “giành phần khó về phía mình”, hết mực dành tình cảm tốt đẹp cho người thân.
Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình GS. Phan Huy Lê. Văn phòng UNESCO đánh giá: “Ông khơi nguồn và là tấm gương cho nhiều thế hệ các nhà sử học của Việt Nam và quốc tế. Giáo sư ra đi trong sự tiếc nuối của rất nhiều người, trong số đó rất nhiều người hàm ơn ông về sự giúp đỡ rộng lượng và hướng dẫn tận tình”.
Bên cạnh những đóng góp to lớn của ông đối với nền sử học hiện đại của Việt Nam, Giáo sư Phan huy Lê có nhiều đóng góp nổi bật cho sự thành công của đề cử Hoàng Thành Thăng Long của Việt Nam vào Danh sách Di sản thế giới UNESCO, và đặc biệt cho tới khi ra đi, ông luôn đảm nhận vai trò dẫn dắt về học thuật và đưa lại một điển hình cho vai trò của Hội đồng khoa học hỗ trợ cho Khu Di sản thế giới này, thúc đẩy và khuyến khích nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc và trọng chứng.