Hàng nghìn người tham dự khai mạc Lễ hội 'Hương bưởi Bạch Đằng' lần 2

Tối 18/1, UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khai mạc Lễ hội 'Hương bưởi Bạch Đằng' lần 2 năm 2019.

Bưởi Bạch Đằng được trưng bày và quảng bá tại Lễ hội

Lễ hội “Hương bưởi Bạch Đằng” lần 2, có 34 gian hàng của 200 hộ dân ở xã Bạch Đằng (thị xã Tân Uyên), làng bưởi Tân Triều (tỉnh Đồng Nai) và các hộ dân trồng bưởi ở tỉnh Tiền Giang tham gia. Các sản phẩm trưng bày tại lễ hội được chế biến từ bưởi như: tinh dầu bưởi, mỹ phẩm bưởi…

Ngoài đặc sản bưởi Bạch Đằng nổi tiếng, còn có sự xuất hiện của nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sản khác của Bình Dương như: Cam, quít, các sản phẩm thảo dược cùng nhiều món ăn dân dã được chế biến từ thực vật, trái cây vô cùng phong phú.

Ông Đoàn Hồng Tươi- Chủ tịch UBDN thị xã Tân Uyên - cho biết, Lễ hội được tổ chức 2 năm 1 lần, với mục đích giới thiệu các hoạt động văn hóa tiêu biểu của thị xã Tân Uyên, tạo không gian hưởng thụ văn hóa tinh thần, đồng thời giới thiệu, tôn vinh những người trồng bưởi tiêu biểu, có đóng góp cho nhãn hiệu bưởi Bạch Đằng.

Lễ hội “Hương bưởi Bạch Đằng” thu hút đông đảo người dân tham quan và thưởng thức đặc sản từ bưởi

Tại Lễ hội, bên cạnh các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, các chuyên gia nông nghiệp trao đổi chuyên đề về giải pháp phát triển và chế biến trái cây có múi sau thu hoạch. Song song đó, còn có hội thi vẽ tranh trên nón lá, ngày hội nông dân vui khỏe, chung kết hội thi “Nét đẹp quê hương”, đua thuyền bầu trên sông Đồng Nai, đờn ca tài tử và liên hoan các nhóm nhảy hiện đại.

Đến với Lễ hội “Hương bưởi Bạch Đằng” năm 2019, ngoài các chương trình tại địa điểm tổ chức lễ hội, các du khách sẽ có cơ hội tham quan vườn bưởi và thưởng thức các món ngon được chế biến từ trái bưởi như nem bưởi, gỏi bưởi, rượu bưởi, chè bưởi, mứt bưởi.

Người dân xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên chăm sóc vườn bưởi để phục vụ lễ hội “Hương bưởi Bạch Đằng” lần 2 và chuẩn bị bưởi phục vụ Tết Kỷ Hợi

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Bạch Đằng, hiện đa phần các nhà vườn ở Bạch Đằng đều đầu tư trồng bưởi sạch và ứng dụng khoa học - kỹ thuật để cây bưởi cho những trái bưởi chất lượng, ngon hơn. Ngoài việc phục vụ cho Lễ hội “Hương bưởi Bạch Đằng”, các nhà vườn đều chuẩn bị bưởi phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nhiều nhà vườn trong xã có thu nhập khoảng 450 - 700 triệu đồng trong dịp này.

Cùng với các gian hàng, chương trình ca nhạc tân cổ giao duyên với nội phong phú, đậm tình quê hương cũng là một trong những nội dung chính thu hút rất nhiều người dân đến nghe ca nhạc kết hợp mua sắm, thưởng thức những đặc sản cây trái địa phương… Buổi tối khai mạc lễ hội đã thu hút khoảng hơn 8.000 người tham dự.

Thanh Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hang-nghin-nguoi-tham-du-khai-mac-le-hoi-huong-buoi-bach-dang-lan-2-114966.html