Hàng nghìn người tại thủ đô của Libya tiếp tục di tản

Ngày 10-4, thêm hàng nghìn người dân tại thủ đô Tripoli phải rời bỏ nhà cửa khi các lực lượng đến từ miền đông Libya và các binh sĩ trung thành với Chính phủ được quốc tế công nhận tại nước này tiếp tục giao tranh tại vùng ngoại ô Tripoli.

Binh sĩ của lực lượng ủng hộ GNA xuất hiện gần trại quân sự tại Tripoli, ngày 9-4. (Ảnh: Reuters)

Binh sĩ của lực lượng ủng hộ GNA xuất hiện gần trại quân sự tại Tripoli, ngày 9-4. (Ảnh: Reuters)

Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, ít nhất 4.500 cư dân tại Tripoli đã đi lánh nạn, phần lớn trong số họ bỏ chạy khỏi các khu vực xảy ra chiến sự để tới các quận an toàn hơn trong thành phố này. Cũng theo LHQ, số người đang mắc kẹt trong khu vực giao tranh nhiều hơn số người đã di tản. Trước đó, ngày 8-4, Liên hợp quốc ước tính, 2.800 người tại Tripoli đã sơ tán để bảo toàn tính mạng.

Theo đánh giá mới nhất của LHQ về số thương vong tại Tripoli, 50 người đã thiệt mạng, phần lớn thuộc các lực lượng tham chiến và một số dân thường, trong các vụ giao tranh. Số người chết có thể sẽ tăng lên.

Đến nay, lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy đã chiếm được một số vị trí tại khu vực ngoại ô cách trung tâm thủ đô Tripoli 11 km về phía nam.

Hãng tin Reuters dẫn lời nhiều cư dân cho biết, họ đã nhìn thấy máy bay của LNA bay trên bầu trời Tripoli và nghe thấy âm thanh của các vụ giao tranh tại ngoại ô thành phố này.

Theo lời kể của nhiều nhân chứng, đầu tuần này, lực lượng của Tướng Haftar đã chiếm được một sân bay quốc tế nhưng ngay sau đó lực lượng của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) do Thủ tướng Fayez al-Serraj lãnh đạo đã giành lại sân bay này.

Đầu năm 2019, các lực lượng của LNA đã tiến quân từ thành trì đặt tại miền đông Libya tới chiếm khu vực phía nam thưa dân nhưng nhiều dầu mỏ. Đến ngày 4-4, LNA tiến về Tripoli, nơi đặt chính quyền được quốc tế công nhận của Thủ tướng Serraj.

Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) bày tỏ vô cùng quan ngại về việc “sử dụng thiếu cân đối và bừa bãi” các loại vũ khí gây nổ tại các khu vực đông dân cư tại Libya, gây nguy hiểm đến tính mạng 500 nghìn trẻ em nước này.

Không chỉ kéo theo những hậu quả nhân đạo, giao tranh tái diễn tại Libya cũng đe dọa gây gián đoạn nguồn cung dầu và gia tăng tình trạng người di cư vượt Địa Trung Hải tới châu Âu, có thể làm thất bại kế hoạch hòa bình LHQ xây dựng cho Libya và tạo cơ hội cho các tay súng tận dụng tình hình hỗn loạn để hoạt động.

Hai ngày trước, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giết hại ba người tại thị trấn sa mạc hẻo lánh nằm dưới sự kiểm soát của LNA. Hàng nghìn người di cư bị giữ lại sau khi sử dụng Libya làm điểm trung chuyển để vượt Địa Trung Hải tới châu Âu cũng bị cuốn vào cuộc khủng hoảng tại nước này.

LHQ, Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU) và Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại Libya, Tướng Haftar ngừng tiến quân và các bên tập trung vào kế hoạch hòa bình của LHQ.

H.H

Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39810702-hang-nghin-nguoi-tai-thu-do-cua-libya-tiep-tuc-di-tan.html