Hàng nghìn người sơ tán do cảnh báo ngập úng tại Ấn Độ

Nhà chức trách Ấn Độ đã cảnh báo nguy cơ ngập úng tại Delhi khi mực nước sông Yamuna chảy qua khu vực này, đã vượt mức báo động trong những ngày qua.

Một quan chức đường sắt Ấn Độ cho biết mực nước sông Yamuna tăng lên tới 205,53 mét, gần chạm tới một cầu đường sắt khiến 27 chuyến tàu hỏa bị hủy và một số chuyến phải chuyển hướng.

Người dân sinh sống tại những vùng trũng đã bắt đầu sơ tán. Đến nay, hơn 3.000 người đã rời nhà cửa và tới các trại tạm trú.

Mực nước sông Yamuna đã vượt trên mức nguy hiểm, đặc biệt sau khi bang lân cận Haryana ngày 28/7 xả nước ồ ạt từ đập Hathnikund, cách Delhi khoảng 250 km về phía Bắc. Mưa lớn tại Delhi và những khu vực gần đó cuối tuần qua cũng khiến mực nước sông gia tăng.

Delhi từng hứng chịu đợt ngập úng nghiêm trọng nhất trong lịch sử năm 1978 khi nước sông Yamuna dâng lên mức kỷ lục 207,49 mét./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/hang-nghin-nguoi-so-tan-do-canh-bao-ngap-ung-tai-an-do/92010.html