Hàng nghìn người Pháp biểu tình vì giá cả tăng vọt

Hôm 16/10, hàng nghìn người dân tại thủ đô Paris, Pháp đã xuống đường biểu tình phản đối tình trạng giá cả tăng vọt và kêu gọi một cuộc tổng đình công.

 Hàng nghìn người tụ tập biểu tình ở Paris đòi tăng lương và yêu cầu chính phủ giải quyết tình trạng lạm phát. Ảnh: AP.

Hàng nghìn người tụ tập biểu tình ở Paris đòi tăng lương và yêu cầu chính phủ giải quyết tình trạng lạm phát. Ảnh: AP.

Ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả La France Insoumise, và bà Annie Ernaux - chủ nhân của giải Nobel Văn chương năm nay - đã xuất hiện trong đám đông biểu tình hôm 16/10, Reuters đưa tin.

Ông kêu gọi một cuộc tổng đình công vào ngày 18/10 sắp tới nhằm yêu cầu chính phủ tăng lương.

"Các bạn sẽ sống một tuần không giống ai, chúng ta là những người bắt đầu cuộc tuần hành này", ông nói với đám đông.

Trước đó, một số công đoàn của Pháp đã tuyên bố ngày đình công toàn quốc vào ngày 18/10. Phong trào này dự kiến ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt và lĩnh vực công.

Lực lượng chức năng cho biết khoảng 30.000 người tham gia cuộc tuần hành và họ lo ngại sẽ bùng phát nhiều vấn đề bên lề cuộc biểu tình từ những nhóm phi chính phủ trước đó hay đụng độ với lực lượng an ninh, AFP dẫn nguồn tin.

Mục tiêu chính của cuộc tuần hành hôm 16/10 là thu hút sự chú ý đối với cuộc sống của người lao động đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt cao trong bối cảnh lạm phát của Pháp đạt mức 6%, cũng như kêu gọi chính phủ hành động về biến đổi khí hậu, theo AFP.

Các nhà hoạt động công đoàn Pháp cũng kêu gọi mở các cuộc biểu tình để giúp bảo vệ quyền đình công, sau khi chính phủ ra lệnh trưng dụng một số công nhân nhà máy lọc dầu vì cho rằng động thái này vi phạm quyền hiến pháp của họ.

Bộ trưởng Ngân sách Gabriel Attal cho biết liên minh cánh tả đang cố gắng khai thác tình hình hiện tại khi kêu gọi những cuộc đình công liên tục tại các nhà máy hạt nhân và các nhà máy lọc dầu của Pháp.

Ông Gabriel Attal bày tỏ tình trạng các cuộc đình công tiếp diễn trong ngày 16/10 là điều không thể chấp nhận được.

"Tất nhiên họ có quyền đình công, nhưng đến một thời điểm nào đó, quốc gia vẫn cần phải làm việc”, Bộ trưởng Attal chia sẻ. "Cuộc tuần hành hôm nay là cuộc tuần hành của những người muốn phong tỏa đất nước".

Các công nhân đình công trước nhà máy lọc dầu TotalEnergies ở Donges, Pháp hôm 12/10. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo từ tập đoàn Esso-ExxonMobil, các công nhân tại 2 nhà máy lọc dầu của tập đoàn đã quay trở lại làm việc vào cuối tuần trước nhưng sẽ cần từ 2 đến 3 tuần để hoạt động công ty trở lại bình thường.

Hiện nay, khoảng 1/3 trạm xăng trên khắp nước Pháp gặp vấn đề về nguồn cung, đặc biệt là những trạm ở khu vực thủ đô Paris và ở phía bắc. Nhiều công ty đã cắt giảm hoạt động đi lại và vận chuyển, trong khi các phương tiện dịch vụ khẩn cấp cũng gặp khó vì tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Tuần trước, chính phủ Pháp đã dùng đến quyền hạn khẩn cấp nhằm buộc một số công nhân đình công tại các kho chứa xăng dầu, khí đốt quay trở lại làm việc để giải phóng nhiên liệu dự trữ.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-nghin-nguoi-phap-bieu-tinh-vi-gia-ca-tang-vot-post1365951.html