Hàng nghìn người Mỹ tới bang Florida để phá thai

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ gần đây, nhiều bang thông qua và khôi phục các luật nhằm hạn chế phá thai, khiến nhiều phụ nữ tìm đến Florida để thực hiện thủ thuật này.

Người biểu tình phản đối luật hạn chế phá thai hà khắc tại Washington, DC, Mỹ ngày 2/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Người biểu tình phản đối luật hạn chế phá thai hà khắc tại Washington, DC, Mỹ ngày 2/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CBS News, Tiến sĩ Samantha Deans, Phó giám đốc y tế của tổ chức Planned Parenthood khu vực Đông Nam và Bắc Florida, cho biết các cơ sở của Planned Parenthood ở Florida đã cố gắng tiếp nhận những phụ nữ tìm cách phá thai nhiều nhất có thể trước khi lệnh cấm phá thai trên 15 tuần tuổi của bang có hiệu lực trong tháng này.

Bà Deans nói với CBS News: “Chúng tôi đã phải tăng nhân sự. Chúng tôi phải tăng các cuộc hẹn”. Bà Deans nói và nói thêm rằng họ đã phải từ chối phụ nữ tới phá thai: “Các bệnh nhân của chúng tôi đều đã rất bối rối và họ thất vọng, khổ sở, hoảng loạn. Chúng tôi đã trải qua những cuộc trò chuyện khó khăn nhất với bệnh nhân”.

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết về việc ngăn chặn quyền phá thai. Các thẩm phán lập luận rằng cho phép phá thai trước khi thai nhi có thể tồn tại bên ngoài tử cung, từ 24 đến 28 tuần của thai kỳ, là sai lầm vì Hiến pháp Mỹ không đề cập cụ thể đến quyền phá thai. Như vậy, phán quyết của Tòa án Tối cao đã ủng hộ một luật của bang Mississippi được đảng Cộng hòa hậu thuẫn, vốn cấm phá thai sau 15 tuần.

Luật này từng bị một thẩm phán ngăn chặn trong thời gian ngắn, nhưng được khôi phục khi bang Florida kháng cáo. Thống đốc bang Ron DeSantis cho rằng luật mới sẽ vượt qua những thách thức pháp lý.

Tuy nhiên, luật phá thai của Florida không nghiêm ngặt như các bang lân cận, khiến nhiều phụ nữ từ các bang khác đến Florida để phá thai.

Số phụ nữ phá thai ở Florida đang trên đà vượt qua con số của năm ngoái (khoảng 4.900 người). Tính đến ngày 6/7, đã có 2.548 phụ nữ từ các bang khác đến phá thai.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Florida có tỷ lệ phá thai cao thứ ba trong số các bang của Mỹ.

Ông Andrew Shirvell, người sáng lập của tổ chức Voice for the Unborn ở Florida, nói với CBS News: “Florida đang trở thành một điểm đến phá thai ở miền Nam. Chúng tôi cần có một lệnh cấm hoàn toàn đối với việc phá thai ở đây”.

Ông Shirvell đang kêu gọi Thống đốc DeSantis triệu tập một phiên họp lập pháp đặc biệt để hạn chế hơn nữa quyền tiếp cận phá thai. Nhưng sau khi ký lệnh cấm phá thai trên 15 tuần vào tháng 4, ông DeSantis vẫn chưa bổ sung thêm các biện pháp hạn chế nào.

Trái lại, ba bang bờ Tây nước Mỹ gồm California, Oregon và Washington đã cùng nhau đưa ra một cam kết chung nhằm bảo vệ quyền phá thai. Tuyên bố chung của ba bang này nêu rõ: “Các thống đốc của các bang California, Oregon và Washington ngày hôm nay đã đưa ra một cam kết chung nhằm bảo vệ quyến tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản, bao gồm phá thai và tránh thai, cũng như cam kết bảo vệ các bệnh nhân và bác sĩ khỏi những nỗ lực của các bang khác trong việc đưa ra những lệnh cấm phá thai đối với các bang của chúng ta”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp trực tuyến ở Washington, DC ngày 1/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/6 đã chỉ trích phán quyết nói trên của Tòa án Tối cao Mỹ. Ông Biden nhấn mạnh Tòa án Tối cao đã thực hiện điều chưa từng có tiền lệ, chỉ để tước đi một quyền hiến định cơ bản đối với nhiều người Mỹ. Ông Biden cũng cho hay, theo quan điểm của ông, đó là hiện thực hóa hệ tư tưởng cực đoan và sai lầm nghiêm trọng của Tòa án Tối cao.

Ngày 8/7, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm bảo vệ quyền đình chỉ thai và thực hiện các biện pháp tránh thai của phụ nữ. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ chỉ thị Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền đình chỉ thai của phụ nữ và mở rộng khả năng tiếp cận các loại thuốc phá thai được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ cấp phép lưu hành. Ông cũng sẽ yêu cầu HHS đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, kế hoạch hóa gia đình và các phương pháp tránh thai, bao gồm cả đặt vòng tránh thai.

Dự kiến, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland và Cố vấn Nhà Trắng Dana Remus sẽ tổ chức một cuộc họp có sự tham gia của các luật sư chuyên nghiệp và các tổ chức liên quan để tư vấn pháp lý cho những phụ nữ muốn phá thai cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ phá thai.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hang-nghin-nguoi-my-toi-bang-florida-de-pha-thai-20220719221423041.htm