Hàng nghìn người làm lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh

Vào 19g ngày 18-2, hàng nghìn người đã về chùa Phúc Khánh để tham gia Lễ cầu an Rằm tháng Giêng.

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 18g ngày 18-2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), tại đường Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) hàng nghìn người đã về chùa Phúc Khánh để tham gia Lễ cầu an Rằm tháng Giêng.

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 18g ngày 18-2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), tại đường Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) hàng nghìn người đã về chùa Phúc Khánh để tham gia Lễ cầu an Rằm tháng Giêng.

Để đảm bảo an ninh cho khu vực làm khóa lễ, nhiều cảnh sát đã được huy động cùng hàng rào thép để đảm bảo an toàn cho người dân làm lễ tại đây.

Dòng người mỗi lúc một đông theo cả hai chiều từ cổng chùa Phúc Khánh về Ngã Tư Sở và về ngã ba Thái Thịnh – Tây Sơn.

Ngay từ rất sớm người dân đã nhận chỗ ngồi cầu an ở phía ngoài chùa Phúc Khánh. Nhiều người mang theo ghế, một số mang theo giấy, nilon để ngồi chờ làm khóa lễ.

Một số người dân mang theo sách Phật, hoặc sách liên quan đến các quy tắc trong lễ bái của Việt Nam.

Đến giờ làm khóa lễ, hàng nghìn người chắp tay hướng về chùa Phúc Khánh nghe tiếng chuông cùng trống niệm kinh.

Nhiều người đến muộn nên đã đứng ngoài hàng rào cầu an cũng như đứng trên khu vực đi bộ ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở.

Trong khi đó, lượng người lưu thông từ hướng Tây Sơn về Ngã Tư Sở tăng cao đã khiến khu vực này bị ùn ứ cục bộ. Tuy nhiên, sau vài phút được lực lượng cảnh sát hướng dẫn, các phương tiện đã lưu thông bình thường.

Đón bé gái đi học về, người thân cho cháu ăn nhẹ và đến chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an.

Hai hàng dài “lộc” được ban tổ chức xếp ở ven đường Tây Sơn theo hướng về Ngã Tư Sở và ngã ba Thái Thịnh – Tây Sơn.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-nghin-nguoi-lam-le-cau-an-tai-chua-phuc-khanh-136946.html