Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018

Ngày 10-3, Viện Huyết học-Truyền máu TW đã tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ XI. Đây là một trong những ngày hội hiến máu lớn trong dịp đầu năm tại Hà Nội, lễ hội đã thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn bạn trẻ.

Chương trình do Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tổ chức

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (bên trái) đến Lễ hội xuân hồng để hiến máu, ông cho biết đây là lần thứ 5 hiến máu nhân đạo.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng cho biết thêm ông đã có văn bản đề nghị chính phủ công nhận Lễ hội Xuân hồng là lễ hội quốc gia của Việt Nam

Ngay trong buổi sáng hôm nay đã có hàng nghìn bạn trẻ đến từ các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội đến tham gia hiến máu. Thới Thị Ngọc Viên, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết cô không còn cảm thấy sợ như lần đầu đi hiến máu nữa

Với thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Lễ hội Xuân hồng 2018 dự kiến thu hút 15.000 người tham dự

Các sinh viên của Học viện Cảnh sát nhân dân cũng đến xếp hàng tình nguyện hiến máu

Nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của một nữ sinh đến từ Hà Nội

Hầu hết những người đến tham gia hiến máu đều mong muốn có nhiều hoạt động hiến máu như Xuân Hồng để giúp đỡ những người cần máu

Sau khi hiến, các mẫu máu sẽ được xét nghiệm nhằm sàng lọc các bệnh cơ bản như HIV, viêm gan B...

Số lượng máu sau khi được lấy sẽ được chuyển đến khu vực bảo quản

Các y, bác sĩ điều chế xử lý máu ngay sau khi được hiến để cứu chữa bệnh nhân. Theo thông tin của Viện Huyết học-Truyền máu TW trong buổi sáng gần 2.000 đơn vị máu đã được tiếp nhận

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/hang-nghin-nguoi-hien-mau-tai-le-hoi-xuan-hong-2018/760053.antd