Hàng nghìn người hâm mộ đổ về bờ hồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam qua màn hình lớn

19g ngày 7-12, hàng nghìn người hâm mộ đổ về khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi bố trí hai màn hình siêu lớn để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

19g ngày 7-12, U22 Việt Nam bước vào trận thi đấu bán kết gặp U22 Campuchia môn bóng đá nam SEA Games 30. Ngoài những cổ động viên đang có mặt trực tiếp tại sân vận động, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để cổ vũ, truyền lửa cho các cầu thủ.

19g ngày 7-12, U22 Việt Nam bước vào trận thi đấu bán kết gặp U22 Campuchia môn bóng đá nam SEA Games 30. Ngoài những cổ động viên đang có mặt trực tiếp tại sân vận động, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để cổ vũ, truyền lửa cho các cầu thủ.

Khu vực này đã bố trí hai màn hình siêu lớn phục vụ người hâm mộ. Trong biển người hâm mộ Việt Nam có không ít những cổ động viên nước ngoài cũng mang trên mình bộ đồ thi đấu của tuyển Việt Nam và "băng rôn Việt Nam chiến thắng" hòa cùng không khí cổ vũ.

Đi cùng người hâm mộ là những lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp không gian quảng trường.

Người hâm mộ mặc trang phục cờ Tổ quốc cùng các vật dụng trong nhà như mâm, muôi để tăng thêm không khí cổ vũ.

Khoảnh khắc cả quảng trường như vỡ tung sau bàn thắng tuyệt đẹp của Tiến Linh.

Chỉ ngay sau đó không lâu, cả không gian trước màn hình lớn lại một lần nữa vỡ òa sau bàn thắng của Hà Đức Chinh.

Trận bán kết của U22 Việt Nam đã chiêu đãi người hâm mộ một trận mưa bàn thắng. Tiếp tục vẫn là Đức Chinh với một pha băng cắt mẫu mực tầm thấp đưa bóng vào góc dưới khung thành thủ môn U22 Campuchia để nâng tỷ số lên 3-0.

Những người hâm mộ nước ngoài ăn mừng, chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng các cổ động viên Việt Nam.

Về nửa cuối hiệp 2, Hà Đức Chinh lại một lần nữa gây nên cơn chấn động khi có cú gẩy gót nối đầy điệu nghệ từ pha đá phạt góc để đưa tỷ số lên 4-0.

Cuối trận đấu, trọng tài chính dường như đã có những tình huống để cho thêm thời gian bù giờ để U22 Campuchia có cơ hội ghi bàn danh dự. Ở những phút bù giờ cuối, Campuchia có cơ hội này ghi được nhận một cú phạt đền do bóng chạm tay Thanh Thịnh trong vòng cấm địa.

Tuy nhiên, thủ môn Văn Toản lại là người tạo nên cú nổ cuối cùng cho trận đấu khi xuất sắc cản phá cú phạt đền 11m.

Cả quảng trường vỡ òa trong cảm xúc trước pha cản phá xuất sắc của Văn Toản, qua đó mở toang cánh cửa vững chắc tiến đến vòng chung kết.

U22 Việt Nam sẽ hiên ngang bước tới trận chung kết vào ngày 10-12 sắp tới. Việt Nam đang đứng trước cơ hội để giành chiếc HCV bóng đá nam SEA GAMES mà người hâm mộ cả nước đã chờ hàng chục năm.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-nghin-nguoi-ham-mo-do-ve-bo-ho-co-vu-doi-tuyen-viet-nam-qua-man-hinh-lon-172738.html