Hàng nghìn người đội mưa đổ về chợ Viềng 'mua may bán rủi'

Mặc dù chưa khai mạc, từ chiều 22/2 đã có hàng nghìn người đã đổ về khu vực chợ Viềng, Vụ Bản (Nam Định) để 'mua may bán rủi'.

Ngay từ đầu giờ chiều 22/2, dòng người từ khắp nơi bắt đầu đổ về khu vực Phủ Dầy, chợ Viềng, Vụ Bản, Nam Định khiến tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều km trên quốc lộ 38B.

Chợ Viềng một năm chỉ họp đúng một phiên duy nhất vào đêm mùng 7 kéo dài hết ngày mùng 8 tháng Giêng.

Ngoài đường, trong chợ đã đông, vào các phủ, đền quanh chợ Viềng người dân cũng đứng chật cứng lễ trời phật cầu may cho năm mới mưa thuật gió hòa, bình an may mắn, an khang thịnh vượng... - Ảnh: Dân trí

Theo quan niệm của cổ truyền, đầu năm du khách thập phương trảy hội chợ Viềng sẽ đến Phủ Dày cầu tài lộc, may mắn cho cả gia đình, sau đó người dân thường ghé qua chợ Viềng mua bán lấy lộc đầu năm

Ông Nguyễn Quang Hải (47 tuổi, quê Hà Nam) cho biết, năm nào ông cũng cùng gia đình đi chợ Viềng mua cây lấy may đầu năm.

“Mọi năm gia đình chúng tôi đi chợ Viềng vào buổi tối nhưng việc di chuyển khó khăn do giao thông ùn tắc kéo dài nhiều giờ. Năm nay rút kinh nghiệm, chúng tôi đi chợ Viềng sớm mua cây chanh lấy may và lên Phủ Thiên Hương dâng lễ cầu tài, lộc cho gia đình”, ông Hải nói.

Ngay từ đầu giờ chiều, người dân đã nườm nượp đổ về chợ Viềng - Ảnh: Dân Việt

Du khách thập phương đổ dồn về cùng thời điểm khiến giao thông các ngả đường ùn tắc cục bộ - Ảnh: Lao động

Hàng chục vạn người kéo đến chợ Viềng chỉ trong thời gian ngắn - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Dòng xe chen nhau trên đường vào Phủ Dầy và chợ Viềng. Giá gửi ôtô tăng mạnh từ 200.000 - 300.000 đồng, xe máy 20.000- 30.000 đồng/chiếc. - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Dù chưa khai hội, các bãi gửi xe đã có rất đông người vào gửi - Ảnh: Báo Giao thông

Khu di tích lịch sử Phủ Dày cũng chật kín người dân thập phương về dâng lễ cầu lộc, cầu may đầu năm - Ảnh: Tiền Phong

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/anh-hang-nghin-nguoi-doi-mua-do-ve-cho-vieng-mua-may-ban-rui-a220298.html