Hàng nghìn người đổ xô tắm biển giải nhiệt cuối tuần

Nắng nóng gay gắt kéo dài, hàng nghìn người dân cùng du khách đổ xô đi tắm biển giải nhiệt và thư giãn ngày nghỉ cuối tuần ở các bãi biển nổi tiếng tại Quảng Ngãi.

Nắng nóng hoành hành, người dân ùn ùn đi tắm biển Nắng nóng kéo dài lên đến 39 độ C, hàng nghìn người dân cùng du khách đến các bãi biển ở Quảng Ngãi để giải nhiệt.

 Liên tục nhiều ngày qua, thời tiết ở Quảng Ngãi oi bức, nắng nóng 37-39 độ C. Vào sáng sớm hay chiều tối, hàng nghìn người dân cùng du khách tập trung đến các bãi biển tắm để giải nhiệt.

Liên tục nhiều ngày qua, thời tiết ở Quảng Ngãi oi bức, nắng nóng 37-39 độ C. Vào sáng sớm hay chiều tối, hàng nghìn người dân cùng du khách tập trung đến các bãi biển tắm để giải nhiệt.

Theo lãnh đạo xã Tịnh Khê, người dân cùng du khách đến tắm ở bãi biển Mỹ Khê đông nhất từ 5h đến 7h sáng, chiều từ 16h đến 18h.

Sau gần một tháng tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid-19, Quảng Ngãi bắt đầu mở trở lại các địa điểm danh lam thắng cảnh để đón khách du lịch nội địa. Ngày 10/5, bãi biển Mỹ Khê đông nghẹt người đến tắm giải nhiệt.

"Những ngày qua trời nắng nóng quá, tôi cùng người thân đến Mỹ Khê tắm biển, vui chơi trong ngày nghỉ cuối tuần", Thu Hiền (ngụ TP Quảng Ngãi) nói.

Anh Trương Ngọc Cường (ngụ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vui đùa cùng con trai. "Chủ nhật ở nhà ngột ngạt, oi bức quá, gia đình tôi cùng bạn bè tập trung 10 người xuống biển chơi", anh Cường chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều bé trai xây "lâu đài" trên cát.

Ôtô chen chúc trước các nhà hàng, quán ăn ở bãi biển Mỹ Khê.

Giới trẻ Quảng Ngãi cắm trại ngủ qua đêm bên bờ biển Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Trao đổi với Zing ngày 10/5, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, cho biết đợt nắng nóng này còn tiếp tục dài ngày.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-nghin-nguoi-do-xo-tam-bien-giai-nhiet-cuoi-tuan-post1083000.html