Hàng nghìn người 'đổ xô' mua tài sản thanh lý của tỷ phú Arab

Buổi bán đấu giá tài sản đầu tiên của tỷ phú Maan al-Sanea đã thu hút hàng nghìn người tham gia. Số tiền thu về sẽ được dùng để trang trải khoản nợ khổng lồ của vị tỷ phú này từ năm 2009.

Cuộc đấu giá thu hút sự quan tâm rất lớn tại khu vực miền Đông của nước này.

Chính quyền Saudi Arab mới đây đã chỉ định Etqaan Alliance, một tổ chức gồm nhiều công ty ở Saudi Arab, đứng ra thanh lý số tài sản của ông Maan al-Sanea để dùng số tiền đó trả lại cho các chủ nợ.

Các chủ nợ của Maan al-Sanea là những nhân viên chưa được thanh toán tiền lương và các ngân hàng trong và nước ngoài.

Loạt tài sản giá trị của tỷ phú Maan al-Sanea gồm xe cộ, bất động sản, vật liệu xây dựng... sẽ được bán đấu giá trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Các khách hàng của cuộc đấu giá chủ yếu doanh nhân từ các công ty xây dựng và các nhà thầu.

Cuộc đấu giá đầu tiên diễn ra mới đây chủ yếu bán các loại xe của vị tỷ phú và tập đoàn xây dựng Saad của ông.

Saad sở hữu 923 xe, bao gồm xe tải, xe buýt và xe hơi; trong khi al-Sanea có 26 xe, bao gồm những "siêu xe bạc tỷ" như Rolls Royce, Hummer và Cadillac Concord.

Trong ngày đấu giá đầu tiên, các con đường dẫn đến nơi đấu giá đã tắc nghẽn, khi mọi người xếp hàng chờ đợi vào khu vực trưng bày các loại xe cộ.

Theo các nhà chức trách, cuộc đấu giá thu hút sự quan tâm rất lớn tại khu vực miền Đông của nước này. Đây cũng là nơi có các hoạt động kinh doanh của đại gia Maan al-Sanea.

Một loạt tài sản khác của tỷ phú al-Saneasẽ tiếp tục được bán đấu giá.

Dự kiến số tiền thu được sau các buổi đấu giá khoảng 18 tỷ riyals (khoảng 4,8 tỷ USD). Số tiền này sẽ được phân phối cho các chủ nợ trước sự giám sát của một tòa án gồm ba thẩm phán được thành lập vào năm 2016 để xử lý các khiếu nại đối với Saad và Ahmad Hamad al-Gosaibi & Bros Co, một tập đoàn lớn khác trong nước bị vỡ nợ vào năm 2009

Ông al-Sanea là một trong những tỷ phú có tài sản lớn nhất Saudi Arab. Ông từng được tạp chí Forbes đưa vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới năm 2007, khi đó tài sản ròng của ông ước tính 10 tỷ USD. Ông bị bắt vào cuối năm 2017 do "nợ nần chồng chất" khoảng 40 tỷ riyals (khoảng 10,67 tỷ USD) từ năm 2009 mà chưa thanh toán.

>> Con gái cựu điệp viên có dấu hiệu hồi phục, Nga ‘mời’ 60 nhà ngoại giao Mỹ hồi hương

Lê Anh

Theo Reuters

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/hang-nghin-nguoi-do-xo-mua-tai-san-thanh-ly-cua-ty-phu-arab-20180330085643616.htm