Hàng nghìn người đổ về Na Sơn Động Phủ cầu may dịp đầu Xuân

Cứ mỗi dịp xuân về, hàng nghìn du khách trên khắp cả nước lại nô nức đổ về Phủ Na (Như Thanh) để cầu may, với mong muốn cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, bình an và hạnh phúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng ngày 26-1 (tức mùng 5 Tết), dù thời tiết khá lạnh nhưng dòng người vẫn nườm nượt đổ về đền Phủ Na.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng ngày 26-1 (tức mùng 5 Tết), dù thời tiết khá lạnh nhưng dòng người vẫn nườm nượt đổ về đền Phủ Na.

Ngoài du xuân, vãn cảnh du khách đến đây với mong muốn cầu cho gia đình một năm có nhiều sức khỏe, bình an và may mắn.

Dòng người chen chúc nhau vào dâng lễ.

Đến với Phủ Na, du khách còn được xin “nước thánh”, một nguồn nước chảy từ dãy núi Nưa để xin lộc.

Nhiều người dân quan niệm rằng, đầu năm xin nước này về để uống, rửa mặt, cho xuống đầm, ao nuôi cá, tôm... để cầu sức khỏe, một năm làm ăn may mắn.

Du khách đến đây còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp với bạn bè và người thân.

Càng về trưa khi thời tiết ấm lên dòng người đổ về Phủ Na ngày một đông.

Dòng người chen chân nhau đi lễ đầu năm cầu mong sức khỏe, gia đình hạnh phúc...

Lễ hội đền Phủ Na kéo dài trong suốt tháng 1 âm lịch hàng năm. Ở đây thờ Bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Đến với Phủ Na, du khách còn được mua và thưởng thức nhiều sản vật của địa phương.

Mặt hàng chủ yếu là các loại như: chè xanh, khoai, rong diềng, sắn dây...

Được biết, Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ nằm ở chân dãy núi Nưa, thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Nơi đây là vùng đất thiêng và là nơi bà Triệu dấy binh đánh quân xâm lược Đông Ngô (năm 248).

Hoàng Đông - Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/diem-den-xu-thanh/hang-nghin-nguoi-do-ve-na-son-dong-phu-cau-may-dip-dau-xuan/26223.htm