Hàng nghìn người đổ về Hội chợ CAEXPO 2017 tại Trung Quốc

Diễn ra từ 12 - 15/9 tại TP. Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Hội chợ CAEXPO 2017 đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan.

Sáng 12/9, Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 14 đã chính thức diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc.

Đây được coi là một trong những Hội chợ lớn của người dân Trung Quốc nói chung và người dân Nam Ninh nói riêng. Vì vậy, ngay sau khi mở cửa đón khách, Hội chợ đã đón tiếp hàng nghìn người dân và du khách.

Tất cả khách vào thăm quan đều phải qua cửa an ninh để kiểm tra.

Dù là người dân, du khách, đại diện doanh nghiệp, báo chí, tình nguyện viên...mỗi lần ra vào đều phải xuất trình giấy tờ và...

...kiểm tra an ninh một cách kỹ càng.

Lực lượng an ninh được bố trí ở khắp nơi tại Hội chợ để đảm bảo an toàn nhất cho người dân và du khách.

Hội chợ năm nay có chủ đề “Cùng xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, du lịch thúc đẩy phát triển nhất thể hóa kinh tế khu vực” với quy mô 4.600 gian hàng và sự tham gia của 2.500 doanh nghiệp đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc.

Năm nay, các gian hàng của những nước tham gia Hội chợ được chia thành các khu vực để du khách dễ dàng tham quan và tìm kiếm.

Tại các kỳ Hội chợ, Việt Nam luôn là nước có số lượng gian hàng và doanh nghiệp tham dự nhiều nhất trong số các nước ASEAN. Năm nay, Việt Nam tiếp tục tham gia với hơn 250 gian hàng triển lãm và liên tục 12 năm là nước có nhiều gian hàng nhất trong số các nước ASEAN.

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Nông sản, thực phẩm chế biến, cà phê, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, giày dép, hàng tiêu dùng, gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ... Đặc biệt, các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ được chú ý bởi sự tinh xảo, độc đáo.

Ngoài ra, giày dép Biti's...

... sơn mài, trầm hương của Việt Nam cũng là những mặt hàng được nhiều du khách quan tâm ghé thăm.

Các sản phẩm cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam cũng thu hút bởi hương vị thơm ngon và đa dạng về chủng loại.

Các gian hàng của Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Malaysia, Lào...cũng nhận được sự quan tâm của người dân và du khách.

Mỗi gian hàng của các nước đều có những cách trưng bày và giới thiệu sản phẩm một cách độc đáo và đậm chất văn hóa.

Đáng chú ý như các gian hàng về ngọc của Myanmar; thực phẩm, mỹ phẩm của Thái Lan, Malaysia...

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Hội chợ Trung Quốc - ASEAN trưng bày các sản phẩm chế tạo thông minh, thiết bị không người lái, người máy thông minh...

Điều này không chỉ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp mà cả các em nhỏ cũng rất thích thú.

Bên cạnh đó, Hội chợ còn trưng bày các sản phẩm máy công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, ô tô, xe máy...

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/anh-hang-nghin-nguoi-do-ve-hoi-cho-caexpo-2017-tai-trung-quoc-670401.vov